05/12/2012 04:09 GMT+7

Vay 300 triệu USD để cải cách tập đoàn

(L.THANH)
(L.THANH)

TT - Ông Đặng Quyết Tiến, phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết đây là khoản vay ưu đãi được Ngân hàng Phát triển châu Á hỗ trợ để cải cách các tập đoàn và tổng công ty nhà nước.

Với thời hạn vay là 25 năm, số tiền này sẽ được giải ngân trực tiếp đến tập đoàn, tổng công ty vào năm 2013. Từ nay đến tháng 2-2013, Bộ Tài chính tiếp nhận đơn xin hỗ trợ tài chính của các doanh nghiệp.

Để được vay vốn, tập đoàn, tổng công ty phải đáp ứng đủ các tiêu chí: do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn; đề án tái cơ cấu đã được Bộ Tài chính phê duyệt; ngành nghề kinh doanh chính là: nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, giáo dục, năng lượng, tài chính, giao thông...

* Hội chợ vùng tam giác Campuchia - Lào - VN

Ngày 4-12, tại Kon Tum đã khai mạc Hội chợ hợp tác phát triển vùng tam giác Campuchia - Lào - VN với quy mô gần 400 gian hàng của doanh nghiệp các nước: VN, Lào, Campuchia, Thái Lan.

Hội chợ giới thiệu các ngành hàng: vật liệu xây dựng, thực phẩm, ôtô - xe máy, kim khí - điện tử, vải sợi, da giày, hàng thủ công mỹ nghệ, phân bón, giống cây trồng... Các thương hiệu nổi tiếng của VN được giới thiệu tại hội chợ như: nước mắm Phú Quốc, yến sào Khánh Hòa, gốm sứ Bình Dương...

* Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp

Phát biểu tại hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế năm 2012 cho ngành nông nghiệp ngày 4-12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay có thể đạt hơn 27 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2011. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho ngành nông nghiệp so với nhu cầu thực tế còn hạn chế, kể cả thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Ông Phát cho rằng thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, như đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng, xây dựng dịch vụ công.

* Chưa tới 1% diện tích cây ăn trái đạt chứng nhận GAP

Ngày 4-12, tại hội thảo sản xuất cây ăn trái theo GAP (chất lượng, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc), Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT cho biết tính đến cuối năm 2012, các tỉnh ĐBSCL có gần 300.000ha cây ăn trái, nhưng chỉ mới có 0,14% diện tích được chứng nhận GAP.

Theo ông Phạm Văn Dư - phó cục trưởng Cục Trồng trọt, nhiều người còn nhầm lẫn tiêu chuẩn GAP mang lại giá trị tăng thêm cho sản phẩm. Đây thực chất là sản xuất theo tiêu chuẩn cao cấp, giúp giảm bớt rất nhiều chi phí sản xuất. Bà Võ Mai, phó chủ tịch Hội Làm vườn VN, cho rằng Nhà nước phải hỗ trợ chi phí để người dân yên tâm chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn này.

(L.THANH)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên