Kể từ năm này, giáo hội đưa ra thêm hình thức làm lễ thánh bằng tiếng địa phương, có nghĩa là sau năm 1963, giáo hội có hai kiểu nghi thức thánh lễ: kiểu cổ điển “tridentina” bằng tiếng Latin và kiểu “cải cách” bằng ngôn ngữ địa phương. Năm 1969, đức Giáo hoàng Paul VI đã chính thức bãi bỏ nghi thức thánh lễ cổ điển bằng tiếng Latin, và từ đó đến nay nhà thờ chỉ còn dâng lễ theo nghi thức mới.
Khi Công đồng Vatican II đề ra việc áp dụng nghi thức thánh lễ bằng tiếng địa phương vào năm 1963, đã có sự phản đối trong giới giáo sĩ, dù rằng quyết định được thông qua với đa số phiếu rất cao: 2.159 trên tổng số 2.178. Sự phản đối của một thiểu số dần đã dẫn đến hiện tượng “ly khai” của một số giáo sĩ.
Nay Giáo hoàng Benedict XVI đã nói rõ rằng quyết định của ngài nhằm hàn gắn những vết thương xưa, tức là tòa thánh muốn mở rộng vòng tay đón nhận lại những giáo sĩ “ly khai” từ sau năm 1963. Giáo hoàng Benedict XVI cũng nhắc nhở rằng việc cử hành nghi lễ “tridentina” chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của giáo dân mà thôi, chứng tỏ rằng tòa thánh cũng không bắt buộc phải quay về dĩ vãng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận