17/04/2015 22:27 GMT+7

Vất vả loại Ferrer, Nadal vào bán kết gặp Djokovic

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Tối 17-4, ở tứ kết Giải Monte Carlo Masters, Nadal nhọc nhằn hạ đồng hương David Ferrer để giành quyền vào bán kết, gặp Novak Djokovic (diễn ra lúc 20g30 ngày 18-4).

Trong trận tứ kết cuối cùng, sau 2 giờ 45 phút thi đấu vất vả, hạt giống số 3 người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đánh bại đồng hương David Ferrer (hạt giống số 5) với tỉ số 6-4, 5-7, 6-2.

Ở ván đầu, Nadal sớm giành hai break, vượt lên dẫn 5-2. Tuy nhiên trong bàn cầm giao để kết thúc ván, Nadal lại thi đấu không thật tập trung, để Ferrer bẻ break, rút ngắn tỉ số 3-5 rồi 4-5. Rút kinh nghiệm trước đó, trong lần cầm giao thứ hai để kết thúc ván, Nadal đã không phạm sai lầm nào, giành chiến thắng bàn đấu để kết thúc ván đầu 6-4 sau 51 phút thi đấu.

Sang ván thứ hai, David Ferrer chủ động lên lưới nhiều, thi đấu quyết đoán hơn và hóa giải được các cú đánh xoáy đưa bóng nảy cao của Nadal. Chính vì vậy, dù bị mất hai break từ rất sớm, bị dẫn đến 0-3 và bị phồng ngón chân, cần được bác sĩ chăm sóc ở giữa ván nhưng Ferrer đã bình tĩnh lấy lại hai break. Đáng chú ý, Ferrer đã giành thắng lợi ở bàn thứ 10 lúc Nadal cầm giao khi dẫn 5-4, gỡ hòa 5-5. Sau đó, Ferrer xuất sắc có thêm một break để lội ngược dòng thắng ván nhì với tỉ số 7-5 sau 67 phút thi đấu.

Tuy nhiên, trong ván quyết định, Ferrer không thể duy trì được phong độ rất cao của ván thứ hai. Ferrer sớm bị Nadal bẻ break, dẫn 1-0 rồi nâng lên 2-0. Dù Ferrer đã rất cố gắng, tiếp tục gây khó cho Nadal trong các bàn cầm giao của đối phương bằng các pha lên lưới quyết đoán nhưng sau đó Ferrer lại mất thêm break, bị dẫn 2-5 và chịu thua ván cuối với tỉ số 2-6.

Trận thắng giúp Nadal trả món nợ thua David Ferrer 6-7, 4-6 ở tứ kết giải năm ngoái. Lọt vào bán kết, Nadal sẽ gặp hạt giống số 1 người Serbia Novak Djokovic, tay vợt dễ dàng giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 6-0, 6-3 trước Marin Cilic (Croatia).

Cuộc đối đầu Nadal - Djokovic ở bán kết được coi là trận chung kết sớm của giải. Chính Djokovic đã hạ Nadal ở trận chung kết năm 2013 với tỉ số 6-2, 7-6 để ngăn không cho Nadal lần thứ 9 liên tiếp vô địch giải. Trước đó, Nadal đã từng thắng Djokovic ở chung kết giải năm 2009 (6-3, 2-6, 6-1) và 2012 (6-3, 6-1).

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Czech) và hạt giống số 14 Gael Monfils (Pháp). Sau khi loại Roger Federer (Thụy Sĩ) ở vòng 3, Monfils tiếp tục chơi tốt, thắng Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-1, 6-3. Còn Berdych thậm chí còn ít vất vả khi hơn đối thủ Milos Raonic (Canada) bỏ cuộc vì chấn thương bàn chân lúc đang bị dẫn 2-5 ở ván đầu.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên