22/12/2014 10:45 GMT+7

Vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 4,4 triệu đồng/lượng

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Tuần qua, vàng thế giới giảm 26 USD/ounce tính theo mức trung bình, trong khi vàng trong nước đi ngang.

Vào những ngày giao dịch cuối năm 2014, giá vàng trong và ngoài nước đi ngang - Ảnh TTO

Sáng 22-12, giá vàng trong nước mua vào 35,12 triệu đồng, bán ra 35,28 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới tại phiên châu Á tăng nhẹ 3 USD, lên 1.197 USD/ounce, tương đương 30,70 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn vàng trong nước 4,4 triệu đồng/lượng. 

Thị trường vàng thế giới sẽ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới một tuần từ ngày 25-12.

Theo Kitco, giá vàng thế giới trong năm 2014 tạm thời đang trụ tại mức 1.200 USD/ounce. Vàng vẫn được các nhà đầu tư coi là tài sản trú ẩn an toàn so với giá dầu - giảm khoảng 50% trong năm 2014, về còn 55 USD/thùng. 

Tuy vậy, các nhà phân tích cũng cho rằng họ chưa tiên lượng điều gì sẽ xảy ra với vàng khi còn đến 3 ngày nữa mới kết thúc năm giao dịch 2014. Tương tự như năm 2013, chỉ trong vài ngày cuối năm, giá vàng lao dốc đến 80 USD/ounce. 

* Ngày 22-12, giao dịch giá USD đầu tuần tại các ngân hàng thương mại ghi nhận thị trường trong nước giảm nhẹ ở chiều mua, trong khi vẫn tăng ở chiều bán.

Theo đó, ngân hàng Eximbank niêm yết giá USD giảm 10 đồng chiều mua, tăng 5 đồng chiều bán; giao dịch tại mức 21.340 đồng - 21.415 đồng (mua - bán). Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giao dịch tại mức 21.360 đồng - 21.405 đồng (mua - bán).

Tại ngân hàng Sacombank, mua USD tại mức 21.350 đồng, bán 21.430 đồng. Còn tại Vietinbank, giá mua bán là 21.360 đồng - 21.405 đồng/USD. 

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên