04/12/2013 19:22 GMT+7

Vàng thế giới tiếp tục đổ dốc

A.H.
A.H.

TTO - Lúc 18g ngày 4-12 giá vàng thế giới chỉ còn 1.212,3 USD/ounce, tương đương 30,89 triệu đồng/lượng, giảm 12 USD/ounce so với buổi sáng. Tuy nhiên do giá vàng thế giới giảm vào cuối ngày nên các công ty vàng trong nước không dám điều chỉnh giá bán.

Cuối ngày giá bán vàng miếng SJC ở mức 35,2 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 40.000 đồng/lượng so với ngày 3-12.

Hiện giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới đến 4,31 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc sau khi thông tin về kinh tế Mỹ tỏ ra sáng sủa hơn so với dự đoán. Các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng giảm, thậm chí còn xuống dưới vùng 1.200 USD/ounce.

Cuối tuần này, báo cáo GDP Mỹ cùng bảng lương phi nông nghiệp cũng sẽ được công bố. Giới đầu tư cũng nín thở cuộc họp vào ngày 17 và 18-12 của Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (FED), nhiều chuyên gia dự đoán với tình hình kinh tế sáng sủa như hiện nay khả năng FED rút gói kích thích kinh tế hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ra 1,8 tấn vàng trong phiên hôm qua, đưa lượng vàng nắm giữ của quỹ này hiện chỉ còn ở mức 841,41 tấn, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009.

* Giá USD niêm yết tại các ngân hàng hôm nay chững lại sau khi bật tăng khá mạnh vào sáng hôm qua. NH Vietcombank và Eximbank bán ra ở mức 21.140 đồng/USD, giá thu mua dao động từ 21.090-21.100 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên