03/10/2025 11:27 GMT+7

Vàng nhập sắp chảy về Việt Nam

Như vậy sau hơn một thập niên, các doanh nghiệp và ngân hàng lại được cấp phép nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng theo quy định tại nghị định số 232 có hiệu lực vào ngày 10-10 tới.

Vàng nhập sắp chảy về Việt Nam - Ảnh 1.

Vàng miếng SJC được bán ở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC TP.HCM vào chiều 2-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Nhưng khi nào vàng sẽ nhập khẩu về đến Việt Nam nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường, qua đó kéo giảm giá vàng trong nước?

Thị trường vàng đang chờ nguồn cung mới

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định số 24/2012 (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 232/2025) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Theo đó, NHNN Việt Nam là cơ quan có trách nhiệm xác lập tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng hằng năm căn cứ vào các yếu tố kinh tế vĩ mô như mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng trong nước, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước...

Trên cơ sở tổng hạn mức được xác định, NHNN cấp hạn mức (quota) xuất nhập khẩu vàng hằng năm cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Việc phân bổ hạn mức được tiến hành theo các tiêu chí cụ thể như quy mô vốn điều lệ, tình hình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu trong quá khứ (nếu có) cũng như nhu cầu thực tế của từng đơn vị.

Dự thảo thông tư cũng quy định việc thành lập hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất nhập khẩu vàng do Thống đốc NHNN quyết định. Nhiệm vụ của hội đồng là tham mưu cho Thống đốc trong việc quyết định và điều chỉnh tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng cũng như phân bổ hạn mức hằng năm cho từng tổ chức có liên quan.

Thời hạn hoàn tất toàn bộ quy trình xây dựng và phân bổ hạn mức xuất nhập khẩu vàng trước ngày 15-12 hằng năm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo.

Hiện có 3 doanh nghiệp vàng và 8 ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện tài chính, quản trị và minh bạch dữ liệu đáp ứng điều kiện được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất và kinh doanh vàng miếng.

Vàng nhập sắp chảy về Việt Nam - Ảnh 2.

Theo dự thảo thông tư mới, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng bắt buộc phải kết nối và cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: Q.ĐỊNH

Doanh nghiệp ráo riết chuẩn bị

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp vàng đủ điều kiện đang ráo riết hoàn tất thủ tục để nhập vàng khi nghị định chính thức có hiệu lực vào ngày 10-10 tới.

Ngày 2-10, ACB trở thành ngân hàng đầu tiên công bố tái khởi động mảng kinh doanh vàng từ 10-10 và khởi động lại thương hiệu vàng miếng ACB. Đây là thương hiệu vàng của Ngân hàng ACB từ trước đây, nhưng từ năm 2012 khi Chính phủ ban hành nghị định 24 thì trên thị trường chỉ còn duy nhất một thương hiệu vàng miếng SJC, các thương hiệu vàng miếng khác bị khai tử.

Cùng với việc tái khởi động lại thương hiệu vàng miếng, ACB cũng công bố bản điều khoản quy định giao dịch mua bán vàng miếng. Theo đó, ngân hàng này sẽ bắt đầu giao dịch mua bán vàng miếng tại một số chi nhánh trong thời gian tới.

Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác theo quy định và cập nhật tùy giai đoạn. Với vàng miếng SJC, các chi nhánh sẽ chỉ giao dịch loại 1 lượng. 

Còn với vàng miếng thương hiệu ACB, ngân hàng giao dịch tất cả trọng lượng. Phương thức thanh toán bằng tiền đồng, thông qua tài khoản tại ACB. Việc thanh toán và giao vàng được thực hiện ngay trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc.

Theo thông báo từ ACB, vàng miếng là sản phẩm được dập thành thỏi, có chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, ký mã hiệu của doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được NHNN cho phép sản xuất. Người mua bán vàng miếng phải giao dịch theo giá niêm yết hoặc thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm.

Đồng thời khách hàng cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý. Với khách hàng là tổ chức, đơn vị phải xuất trình giấy phép mua bán vàng miếng của NHNN.

Khách có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn khi mua vàng, đồng thời phải xuất hóa đơn khi bán vàng miếng cho ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh vàng cũng như các hướng dẫn, biểu phí của ngân hàng. Và ACB được quyền kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp, thu các loại phí phát sinh như phí bao bì, gia công..., đồng thời có nghĩa vụ xuất hóa đơn bán vàng khi khách hàng mua. Ngân hàng cũng sẽ cung cấp thông tin giao dịch cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu và cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

"Bảng giá vàng niêm yết trên website và ứng dụng ACB One chỉ mang tính tham khảo, trong trường hợp hệ thống trục trặc, giá áp dụng là giá tại quầy hoặc giá hệ thống tại thời điểm giao dịch. Khách hàng hoàn toàn chịu rủi ro từ biến động giá vàng và các thiệt hại phát sinh từ quyết định mua bán của mình", ACB nhấn mạnh.

Vàng nhập sắp chảy về Việt Nam - Ảnh 3.

Người dân mua vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vào chiều 2-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), mới đây cũng cho biết ngân hàng này đang chuẩn bị cho quá trình chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Ngân hàng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối.

"Techcombank đã có sự chuẩn bị tích cực để có thể sẵn sàng tham gia ngay khi nghị định cũng như thông tư hướng dẫn của NHNN có hiệu lực. Trên cơ sở đó, Techcombank sẽ xin phép NHNN để chính thức tham gia vào quá trình nhập khẩu cũng như sản xuất để cung ứng vàng miếng. Bên cạnh hệ thống chi nhánh, Techcombank cũng sẽ phát triển hệ thống phân phối qua nền tảng số", ông Thắng cho biết.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty SJC cho biết sau khi NHNN ban hành thông tư hướng dẫn công ty sẽ hoàn thành các thủ tục để nhập vàng nguyên liệu về sản xuất vàng miếng. Dây chuyền sản xuất thì Công ty SJC đã có sẵn. Trước đây công ty đã từng gia công cho NHNN, bây giờ chỉ cần làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu vàng về là công ty có thể sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Mua bán vàng phải gắn với định danh

Cũng theo dự thảo thông tư mới, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng bắt buộc phải kết nối và cung cấp dữ liệu cho NHNN.

Thông tin bao gồm: định danh khách hàng, mã số thuế doanh nghiệp, khối lượng và giá trị từng giao dịch. Đối với đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu vàng, dữ liệu còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị. Toàn bộ dữ liệu phải lưu trữ tối thiểu 10 năm. Hạn chót cho việc kết nối thông tin chậm nhất là ngày 31-3 năm sau.

Theo quy định mới, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng, trong khi điều kiện đối với ngân hàng là 50.000 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị phải có giấy phép kinh doanh kim loại quý do NHNN cấp và không có vi phạm nghiêm trọng chưa khắc phục.

Với tiêu chí này, chỉ một số doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, SJC đáp ứng điều kiện vốn. Ở nhóm ngân hàng, các "ông lớn" như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, MB, Agribank... đều đủ năng lực tham gia sản xuất vàng miếng.

Trên thực tế, thời gian qua nhiều ngân hàng đã có công ty con hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Chẳng hạn VietinBank sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý VietinBank Gold từ năm 2010. Sacombank cũng có Sacombank-SBJ thành lập từ 2008.

Một số ngân hàng khác dù không trực tiếp sở hữu nhưng có quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp vàng. TPBank có cổ đông lớn là Tập đoàn DOJI nắm 5,9% vốn, trong khi chủ tịch HĐQT TPBank cũng là người sáng lập DOJI. SeABank lại gắn bó với Công ty CP vàng bạc đá quý ASEAN (AJC) - đơn vị từng thuộc Agribank và hiện có liên quan đến Tập đoàn BRG.

Vàng nhập sắp chảy về Việt Nam - Ảnh 4.

Vàng miếng được bán ở TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Giá vàng miếng sẽ hạ nhiệt?

Các doanh nghiệp và ngân hàng được cấp phép nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, dẫn đến giá vàng miếng sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới?

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sau khi Chính phủ ban hành nghị định số 232 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, thị trường vàng ban đầu có phản ứng nhẹ. Tuy nhiên những ngày gần đây giá vàng trong nước liên tục đi lên theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Cuối ngày 2-10, giá vàng miếng SJC bán ra tại Công ty SJC ở mức 138 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu vàng khác như PNJ, Mi Hồng... cũng nâng giá bán vàng miếng SJC lên tương ứng.

Tuy nhiên chênh lệch giữa giá mua - bán tại các tiệm vàng lớn chỉ ở mức 1 triệu đồng/lượng, bằng một nửa so với chênh lệch tại Công ty SJC.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra tại Công ty SJC cũng tăng lên mức 134,2 triệu đồng/lượng, mua vào 131,5 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, hiện nay giá vàng miếng SJC đang cao hơn 14,2 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn 9999 cao hơn 10,4 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia Trần Duy Phương nhận định mấu chốt vấn đề là cho phép nhập khẩu vàng để tăng nguồn cung cho thị trường và số lượng nhập phải đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường thì mới có thể triệt được tình trạng khan vàng.

Nhưng dù phê duyệt được ít hay nhiều thì thị trường vàng đều được tăng thêm nguồn cung nên chắc chắn thời gian tới giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt. Còn chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới thu hẹp được bao nhiêu thì sẽ còn tùy tình hình thị trường.

Tuy nhiên theo ông Phương, theo dự thảo thông tư hướng dẫn của NHNN thì sau khi nghị định và thông tư có hiệu lực các đơn vị đã được cấp phép cần gửi hồ sơ về nhu cầu hạn mức xuất nhập vàng đến NHNH, chậm nhất ngày 15-11 hằng năm. NHNN sẽ cấp hạn mức nhập khẩu (quota) vàng hằng năm dựa trên mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng trên thị trường và quy mô dự trữ ngoại hối. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được phân bổ hạn mức trước ngày 15-12 hằng năm.

Sau khi được phân bổ hạn mức, các ngân hàng và công ty vàng còn phải làm các thủ tục nhập khẩu, chuẩn bị nguồn ngoại tệ... vậy nên khả năng trong năm 2025 sẽ không kịp để nhập vàng về Việt Nam nhằm cung ứng ra thị trường mà phải chờ đến tháng 1-2026 thị trường vàng trong nước mới được bổ sung thêm nguồn cung.

Còn ông Nguyễn Ngọc Trọng, Tổng giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), dự báo sau khi nghị định và thông tư có hiệu lực phải chờ một thời gian thị trường vàng trong nước mới được tăng cung. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng các công ty vàng lớn đã chuẩn bị sẵn hồ sơ để nộp ngay ngày 10-10 nên có thể đẩy tiến độ nhập vàng lên sớm hơn.

Ông Trọng cũng nhận định chắc chắn các công ty vàng cũng sẽ tranh thủ để có thể nhập vàng về sớm trong thời điểm này vì sẽ tối ưu hóa lợi nhuận hơn. Lúc này mức chênh đang cao và nhu cầu mua cũng cao. Còn khi giá vàng trong nước - thế giới đã sát nhau thì khi đó nhu cầu mua vàng cũng sẽ giảm theo.

Cũng có khả năng hiện một số doanh nghiệp vàng đã có sẵn nguồn vàng dự trữ, do vậy chỉ cần được cấp quota, họ sẽ tung vàng ra bán và mua vàng trên thị trường thế giới để cân đối. Ngược lại nếu doanh nghiệp không có lượng vàng dự trữ thì sẽ rất dè chừng khi giá vàng thế giới liên tục đi lên suốt thời gian qua.

Tuy nhiên về tỉ giá, theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, khi nhập vàng khả năng giá USD sẽ có biến động vì khi doanh nghiệp nhập vàng thì phải mua USD từ các ngân hàng thương mại, mà nguồn USD từ các ngân hàng thương mại thì đến từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn USD tại thị trường tự do. Do vậy khi nhu cầu tăng thì giá USD sẽ nhích theo.

Cần tăng nguồn cung vàng miếng SJC

Trong khi đó, giám đốc một công ty vàng tại TP.HCM cho rằng xóa độc quyền sản xuất vàng miếng là bước đi đầu tiên, bước tiếp theo sẽ là tăng nguồn cung cho thị trường, nhất là nguồn cung vàng miếng SJC vì thị trường vẫn chuộng nhất thương hiệu vàng miếng này.

Trước năm 2012, trong nước có nhiều thương hiệu vàng miếng như vàng miếng Phượng Hoàng của Công ty PNJ, vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ), vàng miếng thương hiệu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu, vàng miếng AAA của Agribank...

Tuy nhiên thị trường vẫn chuộng nhất thương hiệu vàng miếng SJC. Do vậy nhiều công ty dù có thương hiệu vàng miếng riêng vẫn xếp hàng chờ gia công vàng miếng tại Công ty SJC, nhất là mỗi khi thị trường biến động mạnh. Do vậy theo vị giám đốc trên, cần tăng nguồn cung vàng miếng SJC để hạ nhiệt thị trường bên cạnh việc xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng.

Vàng nhập sắp chảy về Việt Nam - Ảnh 5.Vàng miếng ACB trở lại thị trường sau 13 năm

Hôm nay 2-10, ACB trở thành ngân hàng đầu tiên công bố tái khởi động mảng kinh doanh vàng từ 10-10 và khởi động lại thương hiệu vàng miếng ACB.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất