21/05/2015 11:25 GMT+7

Vắng nhân chứng, hoãn xử vụ phó trạm CSGT Suối Tre bị bắn chết

H.M. - A LỘC
H.M. - A LỘC

TTO - Hội đồng xét xử phải tuyên bố hoãn xử vụ bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn - đội phó trạm CSGT Suối Tre - sáng 21-5 do vắng nhân chứng Trương Thành Chí (vừa bị bắt giam).

Bị cáo Ngô Văn Vinh tại phiên tòa sáng 21-5 - Ảnh: Hà Mi

Sáng 21-5, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ bị cáo Ngô Văn Vinh (nguyên đại úy, công tác tại trạm CSGT Suối Tre) đã bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn - đội phó trạm CSGT Suối Tre. 

Người nhà bị hại Trần Ngọc Sơn, bị cáo Ngô Văn Vinh cùng các nhân chứng liên quan đến vụ án đều có mặt đầy đủ tại tòa, riêng nhân chứng Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc, được xem là nhân chứng quan trọng của vụ án) lại vắng mặt.

Trước đó, Chí bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Khánh khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích cho bị cáo Vinh. Tuy nhiên, việc bắt tạm giam Chí đã không được thông báo đến TAND tỉnh Đồng Nai nên tòa không có lệnh trích xuất đối với nhân chứng này.

Vợ và con gái của bị hại Trần Ngọc Sơn tại tòa - Ảnh: Hà Mi

Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của đại diện viện kiểm sát và luật sư của các bên liên quan, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại sau khi trích xuất được Trương Thành Chí.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng lưu ý các nhân chứng phải có mặt đúng giờ trong phiên tòa sắp tới, nếu nhân chứng nào vắng mặt thì HĐXX sẽ dùng biện pháp áp giải.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã sửa đổi, bổ sung cáo trạng mới, chuyển tội danh truy tố đối với nguyên đại úy Ngô Văn Vinh từ hành vi “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” sang hành vi “Giết người”.

HĐXX tuyên hoãn phiên tòa sáng 21-5 - Ảnh: A Lộc
Bị cáo Ngô Văn Vinh bị áp giải về trại tạm giam - Ảnh: A Lộc

Theo cáo trạng, khoảng 13g ngày 22-9-2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn cùng Trương Thành Chí và một số người khác đi nhậu rồi đến hát karaoke tại quán Hân Linh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai). Lúc này, Vinh và một số người cũng đang hát ở phòng bên cạnh nên sang “giao lưu”.

Tại đây, giữa Vinh và Chí xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Vinh bị Trương Thành Chí dùng ly uống bia đánh gãy sống mũi và được mọi người can ngăn.

Chiều cùng ngày, khi thiếu tá Sơn trở về trạm thì tiếp tục xảy ra xô xát với Vinh. Thiếu tá Sơn đã đánh vào mặt và đầu Vinh. Trong lúc ẩu đả, Vinh đã nổ súng bắn chết thiếu tá Sơn và làm bị thương thượng úy Đoàn Thanh Phú.

Riêng Ngô Văn Vinh bị đánh gây thương tích tỉ lệ (40%) tạm thời.

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 8-2014, Vinh bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện Viện KSND đã đề nghị Ngô Văn Vinh mức án 24-30 tháng tù. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng vụ án có dấu hiệu của tội “Giết người” nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau đó, Viện KSND phối hợp với cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ bắn nhau rồi chuyển tội danh Vinh sang hành vi “giết người”. Cơ quan điều tra Công an thị xã Long Khánh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Trương Thành Chí về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

H.M. - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên