06/02/2020 20:00 GMT+7

Vàng miếng SJC quay lại ngưỡng 44 triệu/lượng

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giá vàng tăng giảm liên tục trong ngày hôm nay, 6-2, trước khi tăng lên mức 43,95 triệu đồng vào cuối ngày. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng thêm 150.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC quay lại ngưỡng 44 triệu/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng biến động liên tục trong ngày hôm nay - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tại các tiệm vàng, cuối ngày giá bán vàng miếng SJC đã quay lại ngưỡng 44 triệu đồng/lượng.

Nếu như những ngày trước giá vàng trong nước khá ổn định thì hôm nay, giá vàng miếng SJC biến động liên tục theo diễn biến của giá vàng thế giới. 

Thời điểm mở cửa, giá vàng chỉ nhích nhẹ, lên mức 43,85 triệu đồng/lượng. Đến trưa, giá vàng giảm trở lại về mức 43,8 triệu đồng/lượng. Đến cuối ngày, khi giá vàng thế giới hồi phục về mức 1.566 USD/ounce, giá vàng miếng SJC tiến về mức 43,95 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 44 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng bán ra tại Công ty SJC đang thấp hơn khoảng 50.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. 

Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra tại Công ty SJC hôm nay đã lên mức 44,1-44,2 triệu đồng/lượng. 

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng là 450.000 đồng/lượng, còn với vàng nhẫn chênh lệch lên đến 550.000 đồng/lượng. 

Trước diễn biến mới của giá vàng thế giới, cuối ngày hôm nay các tiệm vàng đã liên tục điều chỉnh giá bán. Tại tiệm vàng Mi Hồng, cuối ngày giá bán vàng miếng SJC lên 44 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng ba số chín cũng lên mức 43,9 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng tăng nhưng mãi lực trên thị trường đã chững lại kể từ sau ngày Thần tài do nhu cầu mua vàng để cầu may mắn không còn. Hơn nữa, giá vàng hiện đã ở mức quá cao.

Theo giới phân tích, giá vàng thế giới hồi phục trở lại do nhu cầu tích lũy vàng của các nhà đầu tư thế giới tăng do các ngân hàng trung ương toàn cầu đều thực hiện chính sách lãi suất thấp trong thời gian dài. Động lực này càng tăng khi giá vàng thế giới đã hồi phục trên mức 1.560 USD/ounce vì đó có thể là chỉ báo cho một đợt quay trở lại của giá vàng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tăng tỉ giá trung tâm 5 đồng, lên 23.201 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng liên tục thay đổi giá bán USD. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá bán USD có lúc lên 23.320 đồng/USD nhưng cuối ngày giảm về mức 23.300 đồng/USD. Tại Ngân hàng Eximbank, giá bán USD ở mức 23.270 đồng/USD.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên