So với ngày 11-9, giá vàng SJC đã tăng 400.000 đồng/lượng kéo theo làn sóng chốt lời từ những người nắm giữ vàng. Công ty SJC cho biết giao dịch mỗi ngày dao động từ 3.500-6.000 lượng. Hiện nay chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi là 2,74 triệu đồng/lượng.
Một diễn biến đáng chú ý là Công ty SJC vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép mua vàng nữ trang để tạo nguồn cung cho việc sản xuất vàng miếng. Theo đó, các loại vàng thấp tuổi sẽ được SJC mua với giá thấp rồi phân kim dập ra vàng miếng SJC cung ứng ra thị trường.
Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh sỉ Công ty SJC, xác nhận thông tin này và cho biết nguồn vàng trong nước ngày càng khan hiếm, các doanh nghiệp lại không được nhập khẩu vàng. Trong khi đó vàng nguyên liệu nữ trang thấp tuổi không sử dụng trên thị trường rất nhiều, giá lại rẻ. Do vậy nếu có thêm nguồn này sẽ giúp tăng cung cho thị trường, giảm cách biệt giữa giá vàng trong nước - thế giới.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại nếu NHNN đồng ý với kiến nghị này sẽ khơi mào cho đà tăng tỉ giá vốn bị kìm giữ hơn một năm qua. Tổng giám đốc một công ty vàng cho biết hiện nay nguồn vàng bóng ký (có nguồn gốc từ nhập lậu) trôi nổi trên thị trường rất nhiều với giá rẻ hơn vàng miếng SJC 2-3 triệu đồng/lượng.
Thời gian qua do NHNN siết chặt việc dập vàng miếng SJC nên nguồn vàng này không tiêu thụ được. Nếu NHNN cho phép Công ty SJC mua vàng phân kim hoặc nữ trang để sản xuất vàng miếng SJC sẽ tạo điều kiện để giới kinh doanh tiêu thụ nguồn vàng lậu thu siêu lợi nhuận, đồng thời kích tỉ giá tăng vọt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận