09/05/2016 19:08 GMT+7

​Vàng lao dốc, USD tự do rẻ hơn ngân hàng

A.H.
A.H.

TTO - Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc và đến cuối ngày hôm nay, 9-5, chỉ còn 1.273,6 USD/ounce, quy đổi tương đương 34,27 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh bắt đầu từ cuối ngày hôm nay khi chỉ trong vòng vài tiếng, giá vàng thế giới đã bốc hơi khoảng 13 USD/ounce, tương đương 350.000 đồng/lượng.

Còn so với mức đỉnh đã đạt được vào cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã mất khoảng 22 USD/ounce, tương đương 592.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sau khi thị trường đón nhận báo cáo thị trường lao động Mỹ kém khả quan hơn dự kiến.

Theo đó, trong tháng 4 nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 160.000 việc làm, là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Kết quả này cũng khiến giới đầu tư đặt ra câu hỏi về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất đồng USD vào cuối tháng 6.

Trong khi đó, giá vàng trong nước giảm chậm hơn. So với cuối tuần trước, giá vàng trong nước chỉ giảm 150.000 đồng/lượng, bán ra ở 34,02 triệu đồng/lượng. Do giảm chậm nên hiện giá vàng trong nước chỉ còn thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng niêm yết tại Công ty SJC vẫn ở mức 200.000 đồng/lượng.

Giá USD bán ra tại các ngân hàng vẫn xoay quanh mức 22.320 đồng/USD (bán ra) và 22.240 đồng/USD (mua vào). Tuy nhiên, mức giá bán USD tại thị trường tự do còn thấp hơn, chỉ 22.300 đồng/USD, thấp hơn 20 đồng/USD so với giá bán tại ngân hàng. Còn giá mua USD tiền mặt tại thị trường tự do lại nhỉnh hơn, ở mức 22.260 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên