14/03/2024 22:02 GMT+7

Vắng khách Trung Quốc, chủ casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ ròng năm thứ 5

Chủ casino Royal Hạ Long bước sang năm thứ 5 lợi nhuận âm liên tiếp, lỗ lũy kế lên tới 549 tỉ đồng. Trong khi chủ casino Corona Phú Quốc bắt đầu lãi trở lại sau nhiều năm lỗ khủng.

Bên trong casino Royal Hạ Long - Ảnh: RIC

Bên trong casino Royal Hạ Long - Ảnh: RIC

Chủ casino lớn nhất Quảng Ninh gồng lỗ 5 năm liên tiếp

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) - chủ casino Royal Hạ Long (Quảng Ninh) - vừa nếm trải năm thứ 5 thua lỗ liên tiếp.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý 4-2023 vừa công bố cho thấy doanh thu thuần cả năm 2023 của RIC đạt hơn 111,5 tỉ đồng, giảm 5% so với 2022.

Trong đó, doanh thu từ câu lạc bộ casino chiếm 67,9 tỉ đồng, còn thu từ khách sạn - biệt thự là 43,6 tỉ đồng. Sau trừ chi phí, RIC lỗ ròng gần 73 tỉ đồng, cao hơn mức lỗ 60 tỉ đồng trong năm trước.

Vấn đề của RIC nhiều năm gần đây là kinh doanh dưới giá vốn. Trong khi doanh thu mang về chỉ hơn 111 tỉ đồng, nhưng giá vốn hàng bán lại tới 122,8 tỉ đồng trong năm 2023. Các năm trước tình trạng cũng tương tự.

Thậm chí năm 2021 - thời điểm đại dịch COVID-19, casino này còn ghi nhận giá vốn hàng bán đạt 123,7 tỉ đồng, gần 1,7 lần doanh thu.

Gánh nặng chi phí lãi vay bào mòn đáng kể lợi nhuận ròng của RIC. Năm 2023, mục chi phí lãi vay của RIC ngốn 24,7 tỉ đồng, gấp hơn 2,1 lần so với 2022.

Điểm tích cực hiếm hoi là RIC đã tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp về 28 tỉ đồng, trong khi năm trước 33,6 tỉ đồng. Còn chi phí bán hàng đi ngang, đạt hơn 13,5 tỉ đồng.

Thua lỗ kéo dài nhiều năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối 2023 của RIC âm 549 tỉ đồng. Tổng tài sản của RIC dần hao hụt. Cuối năm 2023 chỉ còn 904 tỉ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho biết tại thời điểm 30-12-2023, casino lớn nhất Quảng Ninh chỉ còn 455 nhân viên, giảm 80 người sau một năm.

Bà Trần Thị Hồng Liễu - phó tổng giám đốc RIC - cho biết ban lãnh đạo đã tích cực tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới để tăng doanh thu. Dù vậy doanh thu vẫn chưa đủ bù đắp chi phí nên kinh doanh vẫn lỗ.

Lãnh đạo RIC cũng cho hay thị trường du lịch sau đại dịch còn nhiều khó khăn, người dân trong nước vẫn hạn chế đi du lịch.

Khách hàng trong nước giảm, trong khi khách quốc tế của công ty chủ yếu là khách Trung Quốc đến Hạ Long qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên trong quý 4-2023, lượng khách Trung Quốc cũng giảm mạnh, dẫn đến doanh thu ở tất cả các mảng kinh doanh của công ty đều giảm mạnh, lãnh đạo RIC thông tin.

Trên website, RIC giới thiệu câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia (casino) dành cho người nước ngoài. Casino sở hữu 18 bàn chơi trực tiếp và 62 máy trò chơi điện tử.

Kinh doanh không thuận lợi, thu nhập cả quý 4-2023 của bà Chen Yu Che - chủ tịch HĐQT, ông Lin Yi Huang - thành viên HĐQT - đạt lần lượt 90 triệu đồng và 30 triệu đồng...

Dự án resort & casino Phú Quốc lãi trở lại sau nhiều năm lỗ khủng

Một dự án casino khác có tên Corona Phú Quốc (Kiên Giang) cũng được nhiều người biết. Casino này do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Trên website, Corona resort & casino giới thiệu sở hữu diện tích lên đến hơn 18.000m2 với hơn 3.000 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao, công viên giải trí, hàng loạt nhà hàng, sân golf 18 lỗ, sòng bài đầu tiên và duy nhất người Việt được vào chơi hợp pháp…

Theo báo cáo sơ bộ về tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp lãi 831 tỉ đồng, gấp 5,25 lần kết quả đạt được cùng kỳ năm 2022.

Nhờ lãi đột biến, chủ sở hữu casino Corona nâng tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) từ mức 6,24% năm 2022 lên 25,58% năm 2023. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đến cuối tháng 6-2023 là 3.251 tỉ đồng, tăng 713 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc khá lớn, khi đạt 11,21 lần. Như vậy, nợ phải trả tại ngày 30-6-2023 của công ty này đạt 36.443 tỉ đồng.

Có thể thấy, lợi nhuận sau thuế của chủ casino Phú Quốc đang dần được cải thiện. Cả năm 2022, Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc chỉ lãi 39,8 tỉ đồng, trong khi năm 2021 lỗ hơn 30 tỉ đồng. 2019 và 2020, công ty này còn lỗ khủng hơn, lần lượt là 2.529 tỉ đồng và 964 tỉ đồng.

Trước đó theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn, thời gian thí điểm là 3 năm.

Nhưng hiện nay mới có dự án casino tại Phú Quốc triển khai kinh doanh từ tháng 1-2019. "Mặc dù kết quả kinh doanh casino có khởi sắc hơn so với năm 2022 nhưng tổng thể dự án đang bị lỗ lũy kế 3.724 tỉ đồng do chi phí khấu hao, trả lãi giai đoạn đầu lớn", báo cáo Bộ Tài chính nêu rõ.

Về lượng khách, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2023, người Việt vào chơi là 295.943 người (chiếm 62% tổng người chơi), người nước ngoài là 179.507 người (chiếm 38% tổng người chơi).

300.000 người Việt vào chơi casino Phú Quốc, người nhiều tuổi nhất là 97300.000 người Việt vào chơi casino Phú Quốc, người nhiều tuổi nhất là 97

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết độ tuổi của người Việt vào chơi tại casino Phú Quốc là từ đủ 21 tuổi tới 97, nhiều nhất là độ tuổi 39. Và trong 5 năm qua, 300 ngàn người Việt đã tới, chi 242 tỉ đồng mua vé vào casino.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên