29/02/2008 20:57 GMT+7

Vẫn sống sau khi rơi từ tàu hỏa đang chạy

TƯỜNG VY (Theo BBC)
TƯỜNG VY (Theo BBC)

TTO - Đó là trường hợp của một bé gái sơ sinh người Ấn Độ: mẹ bé đã sinh non bé trong nhà vệ sinh trên tàu hỏa và ngất đi. Bé bị rơi xuống đường ray nhưng vẫn sống và đang được chăm sóc tại một bệnh viện địa phương.

RNqDLwRk.jpgPhóng to

Em bé trong vụ tai nạn kỳ lạ - Ảnh: AP

TTO - Đó là trường hợp của một bé gái sơ sinh người Ấn Độ: mẹ bé đã sinh non bé trong nhà vệ sinh trên tàu hỏa và ngất đi. Bé bị rơi xuống đường ray nhưng vẫn sống và đang được chăm sóc tại một bệnh viện địa phương.

Sau khi tỉnh dậy, Bhuri Kalbi, tên người mẹ, đã báo cho mọi người biết sự việc. Đoàn tàu lập tức dừng lại và các nhân viên chạy trên đường ray tìm đứa bé.

Họ đã tìm thấy cô bé nằm trên đường ray, dây rốn còn dính trên người, đang thâm tím vì cái lạnh ban đêm và lập tức đưa đến bệnh viện. “Cô bé đã nằm trên đường ray gần một tiếng rưỡi đến hai tiếng đồng hồ”, bác sĩ Gautam Jain cho biết.

Raj Kumar, một bác sĩ khác, nói: “Chỉ trong vòng 12 giờ sau vụ tai nạn, cô bé đã khỏe lại”.

Đa số nhà vệ sinh trên tàu hỏa Ấn Độ có một cái lỗ mở thẳng xuống đường ray và đây là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn “không tưởng" trên.

TƯỜNG VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên