Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi), ngụ tại khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM cho ông Lữ Văn T. (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) thuê mặt bằng để làm trại hòm. Vốn có mâu thuẫn với ông T. nên khoảng 0g30 ngày 16-5-2014 khi đi nhậu về Thuận thấy 2 chiếc ôtô của ông T. đang để trước cửa trại hòm Công Thọ. Sẵn hơi men trong người, Thuận chạy vào nhà lấy một con dao tự chế ra đâm vào nắp capo của xe cho bõ tức.
Sáng sớm ngày 16-5-2014 ông T. đến công an phường Linh Trung để trình báo vụ việc. Đến ngày 20-5-2014 thì công an quận Thủ Đức triệu tập Thuận lên làm việc.
Chiếc xe được đưa đi giám định và kết luận thiệt hại do vết dao gây ra là 2,3 triệu đồng.
Bản án sơ thẩm của TAND quận Thủ Đức tuyên Thuận mức án 9 tháng tù. Thuận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bởi cho rằng mình hành động trong lúc không được tỉnh táo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX hỏi Thuận:
- Bị cáo đã bồi thường tài sản cho anh T. chưa?
- Dạ chưa.
- Tại sao bị cáo không bồi thường?
- Tại vì bị cáo bị công an bắt giữ rồi nên không có ai bồi thường cho anh T.
- Bị cáo chưa bồi thường cho anh T, lại có một tiền sự chưa được xóa án tích, nhân thân của bị cáo xấu, các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét trong bản án sơ thẩm, vậy bị cáo còn tình tiết nào để giảm nhẹ hình phạt nữa không?
- Bị cáo chỉ dùng dao làm xước xe của anh T. chứ không gây tổn hại gì đến xe của anh T. cả. Bởi vậy, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
- Bị cáo dùng dao để đâm vào xe của anh T, tuy thiệt hại không lớn nhưng cũng phải đền 2,3 triệu đồng, đó là mức phạt hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Bộ luật Hình sự.
- Tại vì bị cáo không hiểu biết về pháp luật.
- HĐXX đã giải thích cho bị cáo hiểu rồi đấy.
Không có tình tiết nào để giảm nhẹ hình phạt, HĐXX phúc thẩm TAND TP.HCM tuyên giữ y án sơ thẩm là mức án 9 tháng tù giam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận