Văn hóa hồi âm

NGUYỄN THÀNH LINH
NGUYỄN THÀNH LINH

AT - Có lần, một người bạn nhờ tôi chở lên trường. Tôi nhắn tin hỏi bạn đã xuống chưa và tôi đang đứng đợi trước cổng ký túc xá. Đợi một lúc lâu không thấy bạn hồi âm, tôi gọi lại thì bạn bảo đã có người khác chở lên trường rồi. Chỉ đơn giản là trả lời một tin nhắn mà bạn cũng quên, để cho tôi phải ngóng cổ chờ dài.

Không ít lần gửi email cho nhiều bạn trẻ nhưng số người trả lời lại chỉ đôi ba người, sau một thời gian khá lâu. Tính chất email đó có thể quan trọng hoặc không quan trọng với bạn, nhưng ít nhiều cũng nên hồi âm đã nhận được để người gửi cảm thấy an tâm hơn.

Trong cuộc sống, nếu một người đang đi trên đường gọi bạn, bạn không thèm trả lời mà đi luôn thì thật bất lịch sự. Hồi âm một tin nhắn, email điện tử cũng tương tự. Thế giới mạng và công nghệ cần lắm văn hóa giao tiếp lịch sự.

xdLPaExr.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THÀNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất