14/03/2016 20:32 GMT+7

Văn hóa chợ nổi Cái răng trở thành di sản quốc gia

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh vừa ký quyết định công nhận thêm bảy di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - Ảnh: Hoàng thạch Vân/ Tư liệu Tuổi Trẻ
Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - Ảnh: Hoàng thạch Vân/ Tư liệu Tuổi Trẻ

7 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vừa được công nhận bao gồm:

- Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai (Bắc Ninh)

- Lễ hội Nghinh Ông (Bến Tre)

- Lễ hội Cầu Ngư (TP Đà Nẵng)

- Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng)

- Lễ hội Trương Định (Tiền Giang)

- Chữ viết cổ của người Thái (Sơn La)

- Văn hoá chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ)

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, nơi có di sản văn hoá phi vật thể quốc gia mới được công nhận chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với những di sản này.

Du khách nước ngoài đến Cần Thơ thường chọn chợ nổi Cái Răng để tham quan - Ảnh: Chí Quốc/ Tư liệu Tuổi Trẻ
Du khách nước ngoài đến Cần Thơ thường chọn chợ nổi Cái Răng để tham quan - Ảnh: Chí Quốc/ Tư liệu Tuổi Trẻ
V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên