20/04/2019 12:09 GMT+7

Vận hành Cảng quốc tế Vĩnh Tân

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Cảng quốc tế Vĩnh Tân thuộc nhóm cảng biển số 4, thiết kế gồm 1 bến 3.000DWT, 2 bến 50.000DWT, xây dựng trên diện tích hơn 140ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng.

Vận hành Cảng quốc tế Vĩnh Tân - Ảnh 1.

Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận – Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày 20-4, UBND Bình Thuận phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Quý – chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương – cho biết Cảng quốc tế Vĩnh Tân thuộc nhóm cảng biển số 4 (nhóm cảng biển Nam Trung bộ), được xây dựng trên diện tích hơn 140ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng.

Cảng được thiết kế gồm 1 bến 3.000DWT, 2 bến 50.000DWT và trong giai đoạn phát triển tương lai là 1 bến 70.000 DWT.  Sản lượng hàng hóa qua cảng đa dạng gồm: quặng titan, vật liệu xây dựng, hàng nông sản, đặc biệt là tro xỉ từ trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Vận hành Cảng quốc tế Vĩnh Tân - Ảnh 2.

Chuyến tàu cập Cảng quốc tế Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận – Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Nguyễn Ngọc Hai – chủ tịch UBND Bình Thuận – cho biết Cảng quốc tế Vĩnh Tân là điểm nhấn quan trọng kết nối vùng miền, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông đối ngoại, có vị trí thuận lợi giao thương giữa các tỉnh Nam Trung bộ - Tây nguyên, đồng thời trong nước và quốc tế.

Mục tiêu của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

Cảng đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, giải quyết nhu cầu cấp bách về vận chuyển hàng hóa của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, tăng ngân sách địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, cảng sẽ kết nối vùng miền, là cửa ngõ giao thương trong nước và quốc tế.

Vận hành Cảng quốc tế Vĩnh Tân - Ảnh 3.

Hệ thống cầu cảng thuộc Cảng quốc tế Vĩnh Tân - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên