26/01/2018 18:22 GMT+7

Vận động người dân, doanh nghiệp giữ xe cho người xem chung kết U23 VN

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Để phục vụ người xem trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo khẩn cho các đơn vị làm công tác chuẩn bị.

Vận động người dân, doanh nghiệp giữ xe cho người xem chung kết U23 VN - Ảnh 1.

Xem trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar chiều 23-1 tại sân Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trận chung kết sẽ diễn ra vào 15g ngày 27-1. 10 màn hình LED kích thước 7 x 12,5m sẽ được lắp đặt dọc phố đi bộ, bắt đầu phát hình từ 14g. Tạm thời không cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ từ thời điểm phát hình.

TP giao cho UBND Q.1 và TNXP khảo sát địa bàn, triển khai bố trí các bãi xe phục vụ sự kiện. Quận 1 sẽ ngăn chặn bán hàng rong, bố trí nhà vệ sinh lưu động, đặt thùng chứa rác, xử lý tốt vấn đề rác, bảo đảm an ninh trật tự suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đồng thời vận động, nhắc nhở các hộ dân và doanh nghiệp trên tuyến đường Nguyễn Huệ hỗ trợ bố trí các bãi xe phục vụ sự kiện với giá hợp lý.

Ngoài việc phát hình trực tiếp trận đấu, ban tổ chức cũng sẽ mời bình luận viên đến trao đổi, nhận định trận đấu. Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cũng sẽ bố trí màn hình Led lớn để cổ động viên xem trực tiếp và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trong trận chung kết.

Chiều 26-1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự nhân các sự kiện lớn của TP. Trong đó, liên quan đến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzebekistan, ông Phong lưu ý vận động quần chúng tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến trận đấu đảm bảo trật tự an toàn, văn minh.

Phòng chống mọi hành vi lợi dụng hoạt động cổ vũ bóng đá xâm phạm lợi ích cả nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mĩ tục và bản sắc văn hóa dân tộc. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh.

Cũng theo chỉ đạo này, liên quan đến các hoạt động mừng chiến thắng của U23 VN trong trận bán kết tối 23-1, đã có các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, giao thông, môi trường (tiếng ồn, rác thải…), pháo nổ, cản trở các hoạt động cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy…

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên