20/12/2018 11:20 GMT+7

Vân Đồn và những dự án ‘khủng”

ĐỨC ANH
ĐỨC ANH

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã huy động, thu hút được gần 60.000 tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng và các công trình động lực phục vụ phát triển Vân Đồn.

Vân Đồn và những dự án ‘khủng” - Ảnh 1.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn là một trong những dự án khủng được đầu tư ở Vân Đồn - Ảnh: NGỌC QUANG

Đã, đang và sẽ có nhiều dự án "khủng" được đầu tư tại khu kinh tế đặc biệt này, và rất có thể sẽ là đặc khu trong tương lai...

60.000 tỉ đồng và còn nhiều nữa...

Nguồn vốn trên được đầu tư vào nhiều dự án lớn như: tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 25km, tổng mức đầu tư trên 13.600 tỉ đồng (đã đưa vào sử dụng); dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, dài 53,6 km, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỉ đồng, dự kiến sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng những ngày gần đây; dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài 80,2 km, tổng mức đầu tư 12.650 tỉ đồng, đang thực hiện giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công cuối năm 2018 và hoàn thành vào năm 2020.

Như vậy, đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng qua thành phố Hạ Long và đến Vân Đồn, qua đó rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Vân Đồn chỉ còn 2 giờ đồng hồ. Đến hết năm 2020, sẽ hoàn thành kết nối cao tốc từ Vân Đồn đến thành phố Móng Cái và đưa vào sử dụng đồng bộ các loại hình giao thông đường cao tốc, đường biển và đường hàng không kết nối Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy mô cấp 4E, đường cất hạ cánh dài 3,6km, công suất 2,5 triệu lượt khách/năm, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỉ đồng dự kiến từ 25 đến 31-12 sẽ khánh thành, đưa vào vận hành khai thác thương mại.

Sẽ có cảng nước sâu đón tàu biển cỡ lớn

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp, nghe các liên danh nhà đầu tư báo cáo về 3 dự án lớn tại khu kinh tế Vân Đồn. Đó là dự án Khu đô thị ven biển Bắc Cái Bầu; tuyến đường sắt cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và dự án Cảng nước sâu Hòn Nét - Con Ong. Ước tính tổng mức đầu tư 3 dự án này không dưới 10 tỉ USD.

Vân Đồn và những dự án ‘khủng” - Ảnh 2.

Theo liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị ven biển Bắc Cái Bầu sẽ có diện tích 5.000 ha, với 4 phân khu chức năng chính, gồm: trung tâm đô thị phức hợp ở, tiện ích, văn phòng, thương mại, giải trí, thương mại tự do, bến du thuyền và đầu mối giao thông; khu phức hợp dân cư trên đồi, dân cư ven biển và các câu lạc bộ du thuyền, thương mại dịch vụ; trung tâm đô thị phức hợp ở cao cấp trên đồi, thương mại, bến du thuyền, khu vui chơi, giải trí; khu cổng miễn thuế và sản xuất công nghệ cao.

Với dự án này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho rằng cần phải điều chỉnh nghiên cứu theo hướng là khu phức hợp dịch vụ, đô thị để thay đổi cơ cấu, nội hàm của các phân khu. Trong đó cần nghiên cứu sâu về cảng biển tàu khách, đón được tàu chở khách cỡ lớn (6.000 khách), không chỉ phục vụ cho khu phức hợp này mà cho cả Khu kinh tế Vân Đồn.


ĐỨC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên