TTO - Bóng đá nữ có được tổ chức ở SEA Games 26, diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Indonesia hay không, câu trả lời vẫn còn lơ lửng. Rất có thể “phán quyết” sau cùng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 2 này trong phiên họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á.
Ngày 18-2 tới đây tại Malaysia sẽ diễn ra phiên họp thường kỳ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Việc bóng đá nữ có nguy cơ không tổ chức ở SEA Games sắp tới sẽ là một trong các chương trình nghị sự của AFF, Phó chủ tịch AFF - ông Dương Vũ Lâm, cho hay như vậy.
Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện với ông Lâm trước giờ bay sang Malaysia dự họp.
* Quan điểm của ông thế nào trước thông tin bóng đá nữ có thể sẽ không được tổ chức tại SEA Games sắp tới?
- Tất nhiên là tôi không đồng tình với quan điểm đi ngược với quy luật phát triển. Đúng là bóng đá nữ Indonesia rất yếu, nhưng không thể vin vào đó để gạt tên môn chơi này ra khỏi Đại hội thể thao Đông Nam Á. Chúng ta cùng đang ở trong vùng trũng thể thao, hành xử như vậy chẳng khác nào kéo lùi sự phát triển của phong trào.
* Như vậy AFF sẽ lên tiếng chính thức và có tìm cách đấu tranh để đưa bóng đá nữ trở lại?
- AFF sẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của các LĐBĐ thành viên, cũng như thúc đẩy sự đi lên bóng đá nữ trong khu vực. Nhưng cần phải nói thêm rằng trong mỗi kỳ tổ chức SEA Games, quốc gia đăng cai có quyền loại bỏ một số môn thể thao, bớt một số nội dung. Cái nguyên tắc bất di bất dịch, tồn tại hơn nửa thế kỷ qua đang trở thành rào cản rất lớn cho SEA Games.
* Tiếng nói của AFF liệu có trọng lượng với Hội đồng thể thao Đông Nam Á trong việc tổ chức môn bóng đá nữ?
- E rằng không. Bởi từ trước tới nay, khi tổ chức SEA Games, BTC thường chỉ mời các Liên đoàn thể thao của từng bộ môn đến để lo công tác chuyên môn, mọi việc còn lại đều do BTC SEA Games quyết định. Nói nôm na rằng các Liên đoàn thể thao ấy chỉ là người giúp việc chứ không toàn quyền.
AFF quản lý LĐBĐ các quốc gia thành viên, nhưng không có nghĩa rằng có đủ sức mạnh, có tiếng nói nặng ký để buộc Indonesia phải tổ chức bóng đá nữ. AFF chỉ có thẩm quyền đối với các giải bóng đá do mình tổ chức định kỳ. Tất nhiên chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục LĐBĐ Indonesia để họ tác động trở lại với BTC SEA Games 26 nhằm mang lại sự hài hòa có lợi cho phong trào chung.
* Theo ông, có hay không một sự thay đổi từ BTC SEA Games vào giờ chót?
- AFF luôn hi vọng điều ấy. Không loại trừ việc Indonesia đưa ra thông tin loại bỏ bóng đá nữ để mặc cả một số vấn đề khác trong công tác tổ chức Đại hội sắp tới của họ. Bởi khi đăng cai tổ chức SEA Games, nước chủ nhà nào cũng muốn mình vượt lên dẫn đầu bẳng tổng sắp huy chương, hoặc tổ chức sao cho có lợi với mình. Quan điểm lạc hậu ấy hằn sâu vào tâm tưởng của Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Cho nên, để thay đổi không phải là điều đơn giản. Đó là chưa kể mạnh tay quá, ráo riết quá đôi khi dẫn tới sự đụng chạm về mặt quan hệ.
Không chỉ AFF mà Hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ kiên trì vận động Indonesia. Thật lòng mà nói thì tôi tin là bóng đá nữ sẽ được tổ chức vào giờ chót vì đã đăng cai tổ chức thì phải chấp nhận tốn kém, phải biết cách chấp nhận sự thua thiệt của mình đối với một số môn thể thao, chẳng hạn như với bóng đá nữ của Indonesia.
* Xin cảm ơn ông.
SĨ HUYÊN lược ghi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận