11/11/2016 18:20 GMT+7

Vẫn chưa liên lạc được với 6 thuyền viên bị bắt giữ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ban lãnh đạo Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia đã tổ chức họp khẩn tìm giải pháp, xác định danh tính 6 thuyền viên bị khủng bố Philippines bắt giữ.

Trụ sở Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia ở Hải Phòng, đơn vị khai thác tàu Royal 16 bị khủng bố tấn công trên vùng biển Philippines bắt đi 6/19 thuyền viên - Ảnh: Tiến Thắng
Trụ sở Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia ở Hải Phòng, đơn vị khai thác tàu Royal 16 bị khủng bố tấn công trên vùng biển Philippines bắt đi 6/19 thuyền viên - Ảnh: Tiến Thắng

Chiều 11-11, ban lãnh đạo Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia (số 36, km92 Quốc lộ 5 mới, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng) tổ chức họp khẩn liên quan việc 6 thuyền viên trên tàu Royal 16 do công ty này vận hành khai thác bị khủng bố bắt giữ tại vùng biển Philippines.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia cho biết đến chiều ngày 11-11 vẫn chưa thể liên lạc được với 6 thuyền viên bị bắt giữ và phía tổ chức khủng bố đã bắt giữ những thuyền viên này cũng chưa liên hệ gì với công ty.

Riêng các thuyền viên không bị bắt giữ thì công ty vẫn đang giữ liên lạc. Hiện những thuyền viên này đều đã ổn định, không gặp nguy hiểm.

Hàng hóa xi măng trên tàu cũng được xác định còn nguyên vẹn và tàu đã cập cảng Zamboanga của Philippines.

Ghi nhận trong chiều 11-11, tại trụ sở của Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia, phía công ty vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để có thể liên lạc sớm nhất với các thuyền viên đang bị bắt.

Được biết, tàu Royal 16 do Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia khai thác vận hành, chuyên dùng để chở hàng hóa tổng hợp. Thời điểm bị tổ chức khủng bố tấn công trong vùng biển Philippines, tàu đang vận chuyển xi măng từ Hải Phòng đến Indonesia.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên