Tại cuộc họp, ông Đỗ Ngọc Dũng, phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết ông thống nhất quan điểm sẽ hỗ trợ cho dân. Tuy nhiên, ông Dũng đề nghị tỉnh Long An phải bổ sung hàng loạt giấy tờ khác. Cụ thể, tỉnh phải có quyết định phê duyệt, thẩm định hồ sơ thủ tục đền bù thiệt hại rồi chuyển cho Ban quản lý dự án Mỹ Thuận để đơn vị này tiếp tục gửi Bộ GTVT có ý kiến.
Ông Đặng Trung Thành, phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), cho rằng đã rà hết các quy định mà không thấy mục nào đề cập việc đền bù thiệt hại đối với trường hợp này. “Nếu không có quy định cụ thể thì không thể chi tiền” - ông Thành nói.
Ông Ngô Văn Định, vụ phó Vụ Môi trường (Bộ GTVT), bảo dù đã có văn bản của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn khẳng định lúa của nông dân bị thiệt hại là do đèn đường cao tốc, nhưng phải có thêm ý kiến bằng văn bản của cơ quan khoa học như Viện Lúa ĐBSCL về vấn đề này. “Thậm chí cần phải đo độ sáng của từng đèn ở từng khoảng cách” - ông Định nói.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho rằng việc hỗ trợ người dân không thể chậm trễ. Tất cả cơ sở để yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận hỗ trợ thiệt hại cho dân đã có đầy đủ. Từ các căn cứ đó, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng mới chỉ đạo giải quyết hỗ trợ cho dân. UBND tỉnh Long An đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ GTVT giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ dân trong tháng 4-2011. “Số tiền hơn 1,4 tỉ đồng là không lớn. Nếu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận không có tiền thì tỉnh sẵn sàng ứng trước cho dân, sau đó đơn vị này trả lại cho tỉnh” - ông Nguyên nói.
Biết khi nào mới hết “trông nhiều bề”Yêu cầu nhanh chóng bồi thường vụ lúa “điếc”Lúa “điếc” do đèn đường cao tốc: Thủ tướng yêu cầu giải quyếtVụ lúa “điếc”: Tuần tới sẽ họp giải quyết hỗ trợ dân
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận