08/07/2012 07:12 GMT+7

Vẫn chưa được cứu do thiếu bảo lãnh của chủ tàu

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Ngày 7-7, Hội Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu quốc tế đã có công văn bảo lãnh về việc thuê tàu lai dắt tàu Anh Sơn về khu neo an toàn và sẽ di dời sau khi bốc dỡ hàng tại cảng Kolkata (Ấn Độ).

Cùng ngày, Công ty Anh Sơn đã gửi công văn bảo lãnh này sang phía cảng Kolkata để nhanh chóng cứu nạn tàu Anh Sơn đang bị mất bánh lái, mất điều khiển ngoài khơi Ấn Độ.

Tuy nhiên, cảng Kolkata đã trả lời chưa đồng ý cho lai dắt tàu Anh Sơn cập cảng vì vẫn thiếu thủ tục theo yêu cầu. Cảng Kolkata cho rằng Công ty Anh Sơn chỉ là đơn vị khai thác tàu và yêu cầu phải có công văn bảo lãnh của chủ tàu là Công ty Cho thuê tài chính II.

Công ty Anh Sơn đã có công văn gửi Công ty Cho thuê tài chính II để nhanh chóng hoàn thành thủ tục và tiến hành cứu nạn, lai dắt tàu và các thuyền viên vào nơi an toàn.

Cuối ngày 7-7, các thuyền viên tiếp tục có email gửi về công ty thông báo trên tàu không còn phương tiện cứu sinh, tinh thần anh em hoảng loạn và tàu có nguy cơ chìm trước sóng to gió lớn.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên