03/09/2013 06:20 GMT+7

Văcxin ngừa tiêu chảy giúp bảo vệ cộng đồng

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo JAMA)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo JAMA)

TT- Thiếu niên và người lớn cũng được hưởng lợi “miễn dịch nhóm” từ việc uống văcxin phòng ngừa rotavirus gây tiêu chảy ở trẻ nhỏ.

Bằng chứng từ báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh Mỹ (CDC) cho thấy trước khi văcxin được đưa vào sử dụng (năm 2006), khoảng 60.000 - 70.000 trẻ bị tiêu chảy do rotavirus phải nhập viện mỗi năm, trong đó con số tử vong từ 20 - 60 trẻ.

Từ năm 2008 số trẻ dưới 5 tuổi bị nhiễm rotavirus giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 50.000 ca nhập viện mỗi năm. Báo cáo cũng cho thấy số trường hợp nhập viện do rotavirus giảm ở thiếu niên và người lớn chưa chủng ngừa.

Nói một cách khác, có một hiệu quả gián tiếp gọi theo nhóm giúp phòng ngừa không những cho chính người được ngừa mà còn ngăn chặn không lây lan bệnh cho người khác. Nhờ đó có thể giúp bảo vệ được cộng đồng tốt hơn.

Được biết, theo khuyến cáo trẻ em nên ngừa rotavirus từ lúc 2 tháng tuổi.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo JAMA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên