“Hai bên cầu cảng có mấu sắt nhô ra, khi tàu cập vào, chỉ cần vài đợt sóng mạnh thì bị các mấu sắt này đâm thủng vỏ tàu. Vỏ tàu của tôi đã bị thủng vài lần rồi, phải dùng hồ vá lại cho khỏi vô nước (nếu thay lại nguyên tấm ván vỏ tàu thì phải tốn 5-7 triệu đồng). Nhưng chỉ vá hồ thì rất nguy hiểm, đi biển dễ bị phá nước gây chìm tàu” - ngư dân Huỳnh Ngọc Dũng lo lắng.
Ông Nguyễn Phụng Hoàng - phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương - nói UBND xã đã kiến nghị Trung tâm Khai thác và quản lý các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa sửa chữa các mấu sắt này từ tháng 3-2011, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ông Thân Văn Quy - giám đốc Trung tâm Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa - cho rằng các mấu sắt gây thủng tàu là do... thiết kế. “Các mấu này hơi nhô ra so với đệm va hoặc đệm va bị bung chỉ còn mấu sắt nên gây nguy hiểm cho tàu. Trung tâm đã thuê thợ hàn về cắt, dùng cưa sắt để cưa nhưng do sóng nên không thể cắt được. Dự tính trong năm 2013, khi nâng cấp cảng, làm lại hệ thống đệm va thì mới khắc phục được tình trạng này” - ông Quy nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận