17/11/2020 14:30 GMT+7

‘Và tôi vẫn hát’: Thu Phương bất ngờ với thí sinh lớn tuổi

T.D.V
T.D.V

Tập 5 của chương trình truyền hình 'Và tôi vẫn hát' vừa lên sóng vào ngày 12-11-2020 với sự góp mặt của các giám khảo Thu Phương - Đức Huy - Thanh Thủy.

‘Và tôi vẫn hát’: Thu Phương bất ngờ với thí sinh lớn tuổi - Ảnh 1.

Anh Ngọc Tâm trình bày ca khúc "Một đời người một rừng cây"

"Và tôi vẫn hát" là show thực tế về ca hát dành riêng cho các tài năng trung niên đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên trên HTV7 và thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Mở đầu tập 5, thí sinh Nguyễn Ngọc Tâm gây xúc động cho khán giả với câu chuyện cuộc đời mình. Anh Ngọc Tâm làm nghề đóng giày dép, anh hiện có 1 cửa hàng giày dép nhỏ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. 

Điều đáng nói là anh Tâm còn làm cả giày dép cho người khuyết tật. Anh tâm sự rằng: "Tôi làm giày cho cả người khuyết tật. Có những đôi giày làm ra chân thấp chân cao, chân to chân nhỏ nhưng đối với họ, đó là cả một niềm vui lớn." Vợ mất sớm, anh Tâm hiện đang làm gà trống nuôi con, hằng ngày đóng giày nuôi con gái đang ở tuổi ăn học.

Bước lên sân khấu "Và tôi vẫn hát", anh Tâm trình bày ca khúc "Bông hồng cài áo". Anh Tâm kể rằng muốn gửi bài hát này đến mẹ và vợ của mình. Sau khi xem anh Tâm trình diễn, Thu Phương bộc bạch rằng chị rất trân trọng những việc mà anh Tâm đã làm cho người khuyết tật. 

Dẫu vậy Thu Phương cũng tự hỏi anh Tâm chia sẻ với chương trình rằng tham gia "Và tôi vẫn hát" để tìm lại thời thanh xuân đã qua nhưng bài "Bông hồng cài áo" lại không phải ca khúc mang ý nghĩa tìm lại thanh xuân, vậy bài hát cuộc đời của anh Tâm là gì.

Lúc này, anh Tâm mới ngân vang ca khúc "Một đời người một rừng cây", Thu Phương - Thanh Thủy thấy thế cũng hát theo anh Tâm. Cả khán phòng chìm trong không khí xúc động khi lời bài hát đầy ý nghĩa vang lên.

‘Và tôi vẫn hát’: Thu Phương bất ngờ với thí sinh lớn tuổi - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hường chìm đắm trong ca khúc "Ô mê ly"

Thí sinh Nguyễn Thị Hường nối tiếp chương trình với ca khúc "Ô mê ly". Chị Hường tâm sự rằng bản thân bị bệnh ung thư, lúc hay tin phải mổ ở vùng họng, chị vô cùng sốc. Vì chị Hường rất yêu ca hát, chị lo sợ khi mổ vùng họng sẽ không thể nói chuyện, không thể ca hát được nữa. Nhưng dưới sự động viên của gia đình, chị Hường cuối cùng cũng quyết định mổ. 

Sau 1 thời gian điều trị, chị Hường đã hát được trở lại. Đến với chương trình "Và tôi vẫn hát", chị Hường một lần nữa bày tỏ sự yêu đời, yêu người và mong muốn sống trọn vẹn với niềm đam mê ca hát.

‘Và tôi vẫn hát’: Thu Phương bất ngờ với thí sinh lớn tuổi - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Cúc thể hiện phần dự thi của mình

Phạm Thị Cúc là thí sinh tiếp theo xuất hiện trong chương trình. Bà Cúc chia sẻ trước đây mình có cuộc sống khá thoải mái nhưng vì kinh doanh thất bại nên mất hết nhà cửa. Bà Cúc có 3 người con trai, vào giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, cả 3 cậu con trai đều còn bé, chưa thể đỡ đần mẹ. 

Bà Cúc phải làm đủ mọi chuyện để kiếm tiền nuôi con: "Nhiều lúc tôi chỉ nấu cơm rồi chiên lên cho các con ăn, chứ nhà khổ đến mức chẳng có canh hay thịt cá gì cho các con ăn hết". Vượt qua khó khăn, đến tuổi xế chiều, bà Cúc đã có thể để lại sau lưng mọi nỗi buồn để theo đuổi niềm đam mê ca hát. 

Đến với chương trình, bà Cúc thể hiện ca khúc "Nỗi lòng" với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng.

‘Và tôi vẫn hát’: Thu Phương bất ngờ với thí sinh lớn tuổi - Ảnh 4.

Ở phần kết chương trình, cả 3 thí sinh cùng bước ra sân khấu để nghe điểm số mà mình giành được. Thí sinh đầu tiên - anh Ngọc Tâm có 26,25 điểm. Thí sinh thứ 2 - chị Thị Hường có 31,38 điểm. Thí sinh cuối cùng - Phạm Thị Cúc có 28,25 điểm. 

Với kết quả này, chị Nguyễn Thị Hường đã là người chiến thắng. Phần thưởng giành cho chị Hường là 5 triệu đồng.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ‘Và tôi vẫn hát