14/01/2021 12:30 GMT+7

V-League sẵn sàng vào cuộc

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 15-1, V-League 2021 mở màn bằng cuộc đối đầu của chủ nhà Nam Định và CLB Hà Nội. Vòng 1 V-League 2021 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 15 đến 17-1 với 7 cặp đấu trên khắp các sân cỏ cả nước.

V-League sẵn sàng vào cuộc - Ảnh 1.

SVĐ Thiên Trường hi vọng sẽ đầy ắp khán giả trong trận tiếp Hà Nội vào chiều 15-1 - Ảnh: HỮU TẤN

Do dịch COVID-19 đang được kiểm soát nên cả 7 sân gồm Nam Định, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Tĩnh đều mở cửa cho khán giả đến cổ vũ.

Vừa đá bóng vừa chống dịch

Ngoại trừ SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) bị khống chế khán giả đến sân, các sân khác được thoải mái bán vé. Đại diện CLB Viettel cho biết đã xin phép UBND TP Hà Nội cho bán vé 4 trận đấu trên sân nhà trong những vòng đấu đầu tiên trên sân Hàng Đẫy. Hi vọng sẽ có khoảng 5.000 CĐV được vào sân để cổ vũ trận đấu. 

Sau 2 năm chỉ phát hành vé mời, từ mùa giải 2021 CLB Viettel sẽ bán vé cho người hâm mộ. Ông Trần Thái Toán - giám đốc điều hành CLB Nam Định - cho biết do không bị hạn chế khán giả nên CLB hi vọng sẽ có nhiều khán giả đến sân.

Thiên Trường là SVĐ có lượng CĐV đông nhất mùa giải 2020. Với sức chứa 20.000 chỗ, mùa giải 2021 CLB Nam Định tiến hành bán vé theo mùa cho các CĐV. Giá vé trong giai đoạn lượt đi ở khán đài A là 450.000 đồng và khán đài B là 250.000 đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Ngọc - phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty VPF - cho biết mặc dù dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng ban điều hành giải vẫn yêu cầu ban tổ chức các trận đấu phải nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh. Khán giả đến sân phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang...

V-League sẽ ngưng nếu đội tuyển VN tập trung

Hiện Công ty VPF đã công bố lịch thi đấu giai đoạn lượt đi V-League 2021, trong đó 8 vòng đấu đã có thời gian thi đấu chi tiết. Các lượt trận từ vòng 8 đến vòng 13, thời gian thi đấu chi tiết sẽ phải chờ do phụ thuộc lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia và các CLB ở đấu trường quốc tế.

Cụ thể, theo lịch ngày 30-3, đội tuyển VN sẽ có trận đấu với đội tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Để chuẩn bị cho trận đấu này, theo kế hoạch, ngày 15-3 đội tuyển VN sẽ tập trung (sau vòng 7 V-League 2021).

Mặc dù đến thời điểm này chưa biết trận đấu giữa đội tuyển VN và Malaysia có thể diễn ra hay không nhưng ngay cả khi trận đấu bị lùi, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo và VFF vẫn cho tập trung tập huấn đội tuyển VN.

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện tại, các giải đấu sẽ được tiến hành theo đúng lịch trình. Theo đó, cuối tháng 7, V-League 2021 sẽ bước vào giai đoạn 2 để có thể kết thúc vào ngày 19-9. Thời gian còn lại sẽ dành cho đội tuyển U22 VN chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

Sửa sân Quy Nhơn

Khi mùa giải 2021 bắt đầu, SVĐ Quy Nhơn - sân nhà của CLB Topenland Bình Định vẫn chưa thể thi đấu. Vì vậy, hai trận đấu trên sân nhà của Bình Định gặp Sài Gòn (ngày 23-1) và SHB Đà Nẵng (ngày 5-2) sẽ diễn ra trên SVĐ Nha Trang.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-1, ông Nguyễn Công Tâm, trưởng đoàn bóng đá Bình Định, cho biết sân Quy Nhơn được sửa với kinh phí 15 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, do vấn đề thủ tục nên nhà tài trợ đã ứng tiền trước để sửa sân. Đến thời điểm này các hạng mục sửa chữa đã hoàn thành nhưng do mặt cỏ sau khi cải tạo và trồng mới cần có thời gian để cỏ mọc nên hai trận đấu tới trên sân nhà Quy Nhơn phải chuyển vào đá tại Nha Trang.

Nhận tài trợ hơn 100 tỉ, CLB Sài Gòn tự tin sẽ thành công ở V-League 2021 Nhận tài trợ hơn 100 tỉ, CLB Sài Gòn tự tin sẽ thành công ở V-League 2021

TTO - Trưa 12-1, CLB Sài Gòn làm lễ xuất quân, công bố đội hình và ký kết hợp tác với nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Nhật Bản.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên