04/12/2020 15:35 GMT+7

V-League 2021: Chờ xem Hoàng Anh Gia Lai 'bung lụa'

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngày 3-12, đội bóng phố núi đã hội quân chuẩn bị cho mùa bóng mới 2021 dự kiến khởi tranh vào trung tuần tháng 1 tới đây. So với 13 CLB chuyên nghiệp còn lại thì Hoàng Anh Gia Lai khá kín tiếng về ngoại binh vào thời điểm này.

V-League 2021: Chờ xem Hoàng Anh Gia Lai bung lụa - Ảnh 1.

Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ vững vàng hơn với sự có mặt của thủ môn kỳ cựu Huỳnh Tuấn Linh- Ảnh: ANH HOÀNG

Cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak sẽ trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai trong vai trò HLV trưởng. Tiền vệ Kelly, tiền đạo Walsh, Anh Đức, trung vệ Trọng Sáng, thủ môn Phạm Hữu Nghĩa được thanh lý hợp đồng. Tiền vệ Phan Thanh Hậu được tăng cường cho TP.HCM với thời hạn 2 năm.

Các cầu thủ thuộc dạng biệt phái cho Bà Rịa Vũng Tàu, B.Bình Dương, TP.HCM như Hoàng Thanh Tùng, Lê Minh Bình, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, Công Phượng được triệu hồi về lại phố núi.

Tân binh vừa gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai gồm có trung vệ Nguyễn Văn Việt, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM).

Ngoại trừ trường hợp của HLV Kiatisak thì việc dịch chuyển từ đội này sang đội khác của nhóm cầu thủ nói trên không tạo được sự chú ý của người hâm mộ. Vậy thì mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai với V-League có còn là "đá cho vui" hay chơi để trụ hạng là chính?

V-League 2021: Chờ xem Hoàng Anh Gia Lai bung lụa - Ảnh 2.

Bầu Đức gặp gỡ, động viên toàn đội trước mùa bóng mới 2021- Ảnh: ANH MINH

Trong một lần trao đổi gần đây cùng Tuổi Trẻ Online, ông bầu Đoàn Nguyên Đức thừa nhận: "Việc đội bóng quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng luôn lận đận với việc trụ hạng V-League có nhiều nguyên nhân. Nhưng trọng tâm của điều không hay là việc không có được HLV giỏi, hàng thủ quá kém và thiếu ngoại binh xuất sắc.

Trước lúc V-League 2021 khai cuộc, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để khỏa lấp những điểm yếu này với mong muốn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục là đội bóng luôn nhận được sự yêu mến của khán giả cả nước...".

Muộn còn hơn không, thừa nhận những yếu kém, tìm biện pháp chấn chỉnh trở thành điều kiện để đội bóng khởi sắc hơn. Sự chấn chỉnh ấy bắt đầu với việc đưa về thủ môn dày dạn kinh nghiệm trận mạc Huỳnh Tuấn Linh. Mùa rồi Bửu Ngọc khá an toàn giữa hai trụ thành, nhưng với việc có thêm Huỳnh Tuấn Linh là cơ hội tốt để hai thủ môn này nỗ lực cạnh tranh lành mạnh hơn

Hàng phòng ngư được gia cố thêm bằng các trung vệ Hữu Tuấn, Văn Việt, Đông Triều. Nhưng ai được xếp đá bên cạnh Memovic (nhiều khả năng được lưu dụng) sẽ do tân HLV trưởng Kiatisak quyết định sau những buổi tập lắp ráp đội hình và chiến thuật.

Về cơ bản, hàng phòng ngự của đội bóng phố núi là một trong hai CLB bị thủng lưới nhiều nhất giải (36 bàn sau 20 trận), đội còn lại Quảng Nam (41 bàn), ít nhiều đã được vá víu tạm ổn, hi vọng sẽ không xảy ra tình cảnh trớ trêu "công làm thủ phá" như mùa rồi.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ "thay máu" hàng tấn công như thế nào để ngoại binh trở thành đối tác ăn ý với Văn Toàn và Công Phượng? Bầu Đức đáp chắc nịch rằng: "Chúng tôi sẽ đưa về những tiền đạo ngoại có trình độ chuyên môn cao. Mọi người sẽ thấy một Hoàng Anh Gia Lai tươi mới, lợi hại hơn, đẹp mắt hơn với V-League 2021".

V-League 2021: Chờ xem Hoàng Anh Gia Lai bung lụa - Ảnh 3.

Trung vệ Nguyễn Văn Việt (28) - một trong những sự tăng cường của đội bóng phố núi trước thềm V-League 2021- Ảnh: ANH PHAN

Tính đến lúc đội bóng tập trung trở lại, bóng dáng của hai ngoại binh trên hàng tấn công mùa tới của đội bóng phố núi vẫn chưa thấy. Nỗi lo của người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai về sự nghèo nàn chuyên môn của tiền đạo ngoai, chưa vơi đi khi người cũ đã chia tay còn người mới thì chưa đến.

Kể từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... xuất hiện ở V-League 2015 đến nay, đây là mùa bóng mà bầu Đức chính thức ra tay về việc củng cố nhân sự của CLB, bắt đầu từ vai trò HLV trưởng của cựu danh thủ Kiatisak. Sự thay đổi của bầu Đức đã tạo ra được làn sóng chú ý từ phía người hâm mộ bóng đá cả nước ngay sau lúc kéo được Kiatisak trở lại Pleiku.

Trong một diễn biến khác, thông tin từ báo chí Thái Lan cho hay tháp tùng với HLV Kiatisak sang Việt Nam vào trung tuần tháng 12 này còn có tiền đạo Siroch Chatthong (cao 1,84m) và tiền vệ phòng ngự Pokklaw Anan (cao 1,80m). Đó cũng là hai vị trí thiết yếu mà đội bóng phố núi đang cần nhân sự để trám vào.

Bầu Đức gặp gỡ và động viên tinh thần cầu thủ

Lần đầu tiên sau nhiều năm bầu Đức đã tổ chức buổi gặp gỡ, động viên tinh thần cầu thủ ngay trước giai đoạn huấn luyện, chuẩn bị cho mùa bóng mới. Sau nhiều năm vắng bóng, công thần của bóng đá phố núi, HLV Huỳnh Văn Ảnh, trở lại với CLB trong vai trò cố vấn kỹ thuật. HLV Ảnh chính là người góp công không nhỏ trong việc đưa Hoàng Anh Gia Lai lên chơi ở V-League 2002.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức: Ông bầu Đoàn Nguyên Đức: 'Đừng dạy Hoàng Anh Gia Lai làm bóng đá'

TTO - Nhân sự kiện đưa cựu danh thủ Kiatisak Senamuang trở lại dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở mùa giải 2021, bầu Đức đã có những chia sẻ thẳng thắn với Tuổi Trẻ về mục tiêu của đội ở mùa giải mới.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên