21/03/2021 12:05 GMT+7

V-League 2021: Bước vào khúc quanh ‘tử thần’

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Sau 4 vòng đầu tiên, 14 CLB chuyên nghiệp chuẩn bị bước vào giai đoạn căng thẳng đầu tiên của mùa bóng 2021. Trong vòng 28 ngày (từ 21-3 đến 18-4), các cầu thủ sẽ thi đấu 6 trận cộng với những lần di chuyển nhọc nhằn.

V-League 2021: Bước vào khúc quanh ‘tử thần’ - Ảnh 1.

Nam Định mất oan quả phạt đền bởi nhận định sai của trọng tài Nguyễn Viết Duẫn - Ảnh: ANH TUẤN

Khép lại 4 vòng đầu tiên của V-League mùa này, có hai đội cùng 9 điểm (SHB Đà Nẵng, Hải Phòng), ba đội được 7 điểm (Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, T. Bình Định), năm đội cùng được 6 điểm (Than Quảng Ninh, Sài Gòn, TP.HCM, Hà Nội, B. Bình Dương), hai đội 4 điểm (Thanh Hóa, SLNA), một đội 3 điểm (Nam Định) và đội chót bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 1 điểm.

Nhìn vào bảng điểm này có thể thấy chỉ cần một trận thắng - thua, trật tự trên bảng xếp hạng của cả nhóm trên với nhóm giữa hay nhóm dưới sẽ thay đổi tức khắc. Việc thay đổi này sẽ đến khi các CLB bước vào khúc quanh "tử thần" từ vòng 5 cho đến vòng 10. Do vậy chưa thể vội vàng nói rằng Thanh Hóa, Nam Định, SLNA và Hồng Lĩnh sẽ rơi vào nhóm B của giai đoạn II, tức nhóm chạy đua trụ hạng.

V-League 2021: Bước vào khúc quanh ‘tử thần’ - Ảnh 2.

SHB Đà Nẵng bị T. Bình Định cắt mạch 3 trận toàn thắng trên sân Quy Nhơn - Ảnh: ANH PHAN

Bình luận về khúc quanh hứa hẹn đầy cam go này, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhận định:

"1- Không có CLB nào có sức mạnh tuyệt đối. Bằng chứng SHB Đà Nẵng vừa bị ngắt mạch 3 trận toàn thắng khi tới làm khách trên sân Quy Nhơn của tân binh T. Bình Định (thua 0-1).

2- Với khí thế tràn đầy hưng phấn sau hai trận thắng, Hoàng Anh Gia Lai bị đội chót bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân không tỉ số với trận cầu quá nhạt nhòa về chuyên môn. Điều đó cho thấy lối đá phòng ngự có mục tiêu chia điểm vẫn còn tác dụng. Và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, chuyên môn tốt vẫn không thể xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của đối phương.

3- Không có sự cách biệt lớn về điểm vào lúc này, bắt buộc các nhà cầm quân phải toan tính nhặt nhạnh điểm từng trận chứ không thể tính toán đường dài như các mùa bóng đã qua.

4- Sân nhà không còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều CLB. Bằng chứng Hải Phòng bị đo ván trước Hà Nội tại Lạch Tray, B. Bình Dương bị hạ nốc ao tại Gò Đậu trước Hải Phòng hoặc Nam Định bị Viettel đánh bại trên sân Thiên Trường - sân bóng nổi tiếng bất khả xâm phạm của đội bóng thành Nam".

V-League 2021: Bước vào khúc quanh ‘tử thần’ - Ảnh 3.

Hải Phòng (áo đỏ) trắng tay trên sân nhà trước Hà Nội - Ảnh: ANH PHAN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về chặng đường sắp tới của V-League 2021, ông Xương cảnh báo: "Trong bối cảnh các CLB đang chạy đua quyết liệt để giành giật từng điểm số, đòi hỏi công tác trọng tài cần chính xác, công tâm hơn. 

Đã có lời ra tiếng vào về cách cầm còi của trọng tài ở vòng 4. Chẳng hạn trọng tài Nguyễn Viết Duẫn mắc sai lầm khi không cho Nam Định hưởng phạt đền khi Duy Thường (Viettel) đá từ sau tới làm ngã tiền đạo Nam Định trong vòng cấm địa. 

Pha phạm lỗi quá rõ, trọng tài có góc nhìn tốt nhưng không dám thổi phạt đền khiến kết quả chung cuộc ít nhiều bị thay đổi.

Theo quan sát của tôi, kết quả chung cuộc trận TP.HCM - Sài Gòn (1-0) cũng bị thay đổi bởi quả phạt đền cuối trận. Trong tư thế 5-5, Văn Ngọ (Sài Gòn) phá bóng giải vây, cùng lúc đó Ti Phông (TP.HCM) ập vào tranh chấp.

Hai cầu thủ cùng nhắm vào bóng, vì thế thật khó hiểu khi trọng tài Ngô Duy Lân lại thổi phạt đền vì nhận định Văn Ngọ phạm lỗi với đối phương. Với góc nhìn của mình, tôi không đồng thuận với quyết định của trọng tài về tình huống này".

Vòng 4 V-League 2021: Càng xem, càng tiếc cho Lee Nguyễn Vòng 4 V-League 2021: Càng xem, càng tiếc cho Lee Nguyễn

TTO - Trên sân Thống Nhất tối 19-3, dù đánh bại CLB Sài Gòn 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+9 của Lee Nguyễn nhưng CLB TP.HCM vẫn chưa cho thấy bóng dáng của đội bóng lớn, có thể tranh chấp thứ hạng cao ở mùa bóng năm nay.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên