05/04/2021 09:19 GMT+7

V-League 2021: Bất ngờ với những sự trỗi dậy

HỮU TẤN - HOÀI DƯ
HỮU TẤN - HOÀI DƯ

TTO - Qua một nửa hành trình giai đoạn 1, V-League 2021 ngày càng trở nên thú vị với sự đổi ngôi của những thế lực cũ và mới.

V-League 2021: Bất ngờ với những sự trỗi dậy - Ảnh 1.

HAGL đang bay cao với 5 trận bất bại liên tiếp, 4 trận liền chưa để thủng lưới - Ảnh: HỮU TẤN

Kết thúc vòng 7, khá bất ngờ khi các đội bóng mạnh như CLB Hà Nội, Viettel chưa thi đấu như mong đợi. Trong khi đó, các đội có đầu tư lớn như CLB TP.HCM hay Sài Gòn lại thi đấu bết bát.

Ở chiều ngược lại, những CLB như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Than Quảng Ninh hay SHB Đà Nẵng lại đang chơi tốt.

Gây bất ngờ nhờ tìm đúng thầy, đúng ngoại binh

Giải thích về việc HAGL, Than Quảng Ninh hay SHB Đà Nẵng đang gây ấn tượng ở V-League, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: "Có căn cơ rất tốt, việc ba CLB này gây bất ngờ là có cơ sở.

Cụ thể, Quảng Ninh là sự kế thừa của nhiều năm trước, Đà Nẵng tìm lại khát khao và được dẫn dắt bởi HLV giỏi. Về phía HAGL, họ chơi tốt cũng nhờ nền tảng vững vàng từ lâu và đặc biệt là bầu Đức đã tìm đúng HLV Kiatisak".

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra những thay đổi nhân sự, đặc biệt là ngoại binh đang giúp HAGL và Đà Nẵng bay cao. Hai CLB này hiện có hàng công và phòng ngự tốt nhất giải. HAGL đứng đầu giải về số bàn thắng (12 bàn), Đà Nẵng đứng thứ 4 (9 bàn). Số bàn thua của hai đội lần lượt là 3 và 4 bàn, thuộc top 3 V-League.

"Ngoại binh của HAGL, Đà Nẵng đang thể hiện phong độ rất tốt. Rafaelson (Đà Nẵng), Brandao (HAGL) là tiền đạo ngoại hay nhất V-League lúc này. Ở hàng thủ, Janclesio (Đà Nẵng) và Memovic, Kim Dong Su (HAGL) cũng cho thấy sự chắc chắn" - ông Vinh chia sẻ.

Trong số những đội bóng đang thăng hoa, HAGL nổi lên như một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League 2021 khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm.

Bình luận viên Quang Huy nhận xét: "Việc HAGL tiến bộ dưới bàn tay của HLV Kiatisak là điều đã được dự cảm từ trước. Dù vậy, việc họ chơi hay đến thế là ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ HAGL sẽ còn hoàn thiện hơn nữa trong giai đoạn 2. Nhìn nhận trên mọi khía cạnh, HAGL có cơ hội tốt để lên ngôi vô địch ở mùa bóng năm nay".

Hà Nội và Viettel sẽ trở lại

Nhưng ngoài sự tiến bộ của HAGL, Than Quảng Ninh hay SHB Đà Nẵng, biến động thú vị ở V-League 2021 còn do những "ông lớn" có khởi đầu không tốt.

"CLB TP.HCM mùa này có những quyết định tuyển mộ nhân sự không chính xác. Nhiều quyết định nhân sự của họ, tôi nghĩ rằng không nằm ở yếu tố chuyên môn. HLV của họ cũng không hiểu V-League cũng như cầu thủ VN. Đó là lý do khiến họ thi đấu bết bát ở mùa này.

Tôi khá bất ngờ với những gì đang diễn ra ở CLB TP.HCM bởi họ có vị chủ tịch rất có chuyên môn" - bình luận viên Quang Huy chia sẻ.

Trong khi đó, bình luận viên Quang Huy cho rằng dù khởi đầu không tốt nhưng Viettel và CLB Hà Nội sẽ sớm trở lại. Ông nói: "CLB Hà Nội gặp quá nhiều chấn thương ở những vị trí chủ chốt. Bất kể đội mạnh nào cũng sẽ yếu đi nếu lâm vào tình cảnh tương tự.

Tuy nhiên, tôi nghĩ khi các cầu thủ trụ cột trở lại, CLB Hà Nội sẽ chơi tốt lên bởi dù sao họ cũng là đội bóng số 1 ở V-League. Tương tự là Viettel, đội bóng có căn cơ, hậu thuẫn mạnh mẽ và dàn cầu thủ chất lượng".

Nhưng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Hà Nội và Viettel sẽ chỉ cạnh tranh được một suất trong top 4.

"CLB Hà Nội mất Đỗ Hùng Dũng. CLB Viettel cũng chưa có Khắc Ngọc. Tôi nghĩ đây sẽ là mùa giải Hà Nội đá tệ nhất trong 5 năm trở lại đây. Với Viettel, tôi không tin họ làm được như mùa giải năm ngoái. Cách chơi của HLV Trương Việt Hoàng là phòng thủ. Nó gây căng thẳng cho cầu thủ và rất khó duy trì ổn định trong thời gian dài" - ông Vinh nói.

Nam Định thắng SLNA ở phút bù giờ

Trong trận đấu muộn vòng 7 V-League 2021 chiều 4-4, đội chủ nhà Nam Định đã đánh bại Sông Lam Nghệ An (SLNA) 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+2 của Lâm Anh Quang.

Với chiến thắng này, Nam Định có trong tay 12 điểm, vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, SLNA đứng thứ 11 với 7 điểm.

Vòng 7 V-League 2021: Người nhà làm hại SLNA Vòng 7 V-League 2021: Người nhà làm hại SLNA

TTO - Đội khách SLNA thua tức tưởi 0-1 trước Nam Định trên sân Thiên Trường trong trận đấu muộn nhất vòng 7 diễn ra vào tối 4-4. Đội bóng xứ Nghệ trôi về nhóm cuối bảng tổng sắp khi chỉ còn hơn đội chót bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 điểm.

HỮU TẤN - HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên