23/10/2019 21:10 GMT+7

V-League 2019: Đoạn kết không mong đợi của Sanna Khánh Hòa

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Gục ngã trên sân Pleiku 1-4 vào chiều 23-10 ở vòng đấu sau cùng của giải (bằng đúng với thất bại ở lượt đi), Sanna Khánh Hòa chính thức nhận vé xuống chơi Giải hạng nhất mùa tới.

V-League 2019: Đoạn kết không mong đợi của Sanna Khánh Hòa - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Sanna Khánh Hòa trên sân Pleiku chiều 23-10 khi phải xuống chơi Giải bóng đá hạng nhất 2020 - Ảnh: ANH NGUYỄN

Thanh Hóa nhận suất đá play off với Phố Hiến (xếp thứ nhì Giải hạng nhất 2019) vào tuần sau. Đội thắng của cặp đấu này sẽ có mặt ở V-League 2020.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Văn Đồng nói: "Sanna Khánh Hòa sẽ nỗ lực hết sức ở Giải hạng nhất để tìm đường quay lại V-League trong thời gian sớm nhất. Nhưng rất nhiều khó khăn đang chờ đón không chỉ với Sanna Khánh Hòa mà với bất kỳ đội nào chẳng may chia tay V-League.

Làm lại từ đầu không hề đơn giản bởi nhiều trụ cột hết hợp đồng, họ sẽ tìm bến đỗ mới ở các CLB chuyên nghiệp. Nhiều cựu binh luống tuổi cũng sẽ ra đi hoặc giải nghệ. Cái khó lớn nhất chính là việc đi tìm nhà tài trợ. Không có kinh phí hoặc kinh phí không dồi dào là rào cản mà nhiều CLB không thể vượt qua…".

V-League 2019: Đoạn kết không mong đợi của Sanna Khánh Hòa - Ảnh 2.

Minh Vương (trắng - Hoàng Anh Gia Lai) trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất ở V-League 2019 với 12 pha lập công - Ảnh: ANH TIẾN

Vòng đấu cuối cùng của giải đã hạ màn vào chiều 23-10. Những danh hiệu cuối cùng đã xác định được chủ nhân: Than Quảng Ninh đoạt huy chương đồng sau chiến thắng 4-2 trước Hà Nội. Sau ngôi vô địch Cúp quốc gia và Siêu cúp bóng đá Việt Nam năm 2016, đây là danh hiệu cao quý đầu tiên của Than Quảng Ninh trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia (V-League). 

Trong vài năm trở lại đây, Than Quảng Ninh nhiều lần tiệm cận với vị trí này ở V-League, tiếc rằng họ chơi không thành công ở những vòng đấu cuối nên cơ hội đi qua.

Tiền đạo Omar (Hà Nội) và Bruno (Viettel) đồng đoạt giải thưởng Vua phá lưới với 15 bàn thắng sau 26 vòng đấu.

V-League 2019: Đoạn kết không mong đợi của Sanna Khánh Hòa - Ảnh 3.

Tiền đạo Omar (Hà Nội) - Ảnh: ANH TUẤN

V-League 2019: Đoạn kết không mong đợi của Sanna Khánh Hòa - Ảnh 4.

Tiền đạo Bruno (Viettel) cùng đoạt giải Vua phá lưới với 15 bàn thắng sau 26 vòng đấu - Ảnh: ANH HOÀNG

Tuyển thủ Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai) có 12 pha lập công, dẫn đầu giải cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này, trong đó có cú đúp bàn thắng đẹp mắt vào lưới Sanna Khánh Hòa ở vòng cuối cùng.

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2019: 1- Hà Nội 53 điểm, 2- TP.HCM 48 điểm, 3- Than Quảng Ninh 39 điểm, 4- B. Bình Dương 36 điểm (hiệu số 32-32), 5- Sài Gòn 36 điểm (-3), 6- Viettel 36 điểm (-7), 7- SLNA 35 điểm (+7), 8- Hoàng Anh Gia Lai 35 điểm (-1), 9- Quảng Nam 34 điểm, 10- SHB Đà Nẵng 33 điểm, 11- Nam Định 31 điểm, 12- Hải Phòng 30 điểm, 13- Thanh Hóa 26 điểm, 14- Sanna Khánh Hòa 25 điểm.

Video Thanh Hóa chia vui với fan khi giành quyền đá trận play-off V-League 2020 Video Thanh Hóa chia vui với fan khi giành quyền đá trận play-off V-League 2020

TTO - Giành quyền đá trận play-off trụ hạng V-League 2020 sau khi hòa chủ nhà B.Bình Dương 1-1 ở trận cuối cùng V-League 2019 diễn ra tối 23-10, nhưng cầu thủ Thanh Hóa vẫn buồn khi đi chào CĐV nhà sau trận đấu.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên