Theo một lãnh đạo của EVN, tình hình cung ứng điện năm 2011 vẫn tiếp tục khó khăn, cần phải có kế hoạch, phương án tiết giảm, cắt điện bởi khi tới mùa khô, hệ thống điện chắc chắn không thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu.
Do đó năm 2011, việc cắt điện luân phiên là khó tránh khỏi và nhiều khả năng sẽ bắt đầu sau tết một vài tháng, ngay khi nhiệt độ bắt đầu nóng lên. “Kịch bản” cắt điện, theo quan chức EVN, cơ bản vẫn như năm 2010. Đầu tiên, EVN sẽ lập kế hoạch khả năng cung ứng điện theo tuần, tháng. Dựa trên khả năng sản xuất của các nhà máy, EVN sẽ phân bổ sản lượng cho các tổng công ty điện lực, theo hướng vẫn ưu tiên Hà Nội và TP.HCM. Các tổng công ty điện lực sẽ tiếp tục phân bổ sản lượng cho các công ty điện lực tỉnh. Khi nhu cầu điện tăng hơn mức phân bổ, các công ty điện lực phải cắt điện theo thứ tự ưu tiên đã được phê duyệt.
Thứ tự ưu tiên cấp điện, theo quan chức EVN, vẫn là sản xuất hàng xuất khẩu, các khu vực quan trọng về chính trị, an ninh, trường học, bệnh viện... Riêng điện sinh hoạt, nhất là điện nông thôn, sẽ bị cắt nhiều.
Đặc biệt, EVN đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Xây dựng và các bên liên quan cân đối sản lượng điện theo hướng giảm cung ứng điện cho các hộ tiêu thụ ximăng, thép một cách hợp lý trong bối cảnh thiếu điện vào mùa khô theo chỉ đạo của Thủ tướng.
* Về tình hình cung ứng điện trong các ngày lễ, tết sắp tới, EVN vừa có công văn chỉ đạo các tổng công ty điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, theo đó yêu cầu dừng các công việc trên lưới điện có thể khiến phải cắt điện, trừ việc khắc phục sự cố. Các công ty truyền tải điện cần kiểm tra, xử lý những tồn tại để trong dịp tết, từ ngày 1 đến 7-2 không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện. Ngoài ra, các đơn vị phải sắp xếp lịch thi công hợp lý để không thi công các hạng mục khiến phải cắt điện trong dịp tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận