* Tôi thấy thỏa thuận cơ cấu trong Quốc hội đã có những đổi mới, không hạn chế số người tự ứng cử, cách làm này tạo điều kiện cho những người có đức, có tài trong đội ngũ nhân sĩ trí thức và trong mọi thành phần kinh tế... được thể hiện nhiệt huyết của mình trước nhân dân.
Theo tôi, cần khuyến khích những người ứng cử đưa ra các chương trình hành động cụ thể, các ý tưởng, các dự án, phương hướng... để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay như chống tham nhũng, cải cách hành chính, bài trừ tệ nạn, chống tụt hậu về kinh tế, đẩy lùi tai nạn giao thông...
* Theo dõi các cuộc họp Quốc hội, hẳn ai cũng mong đợi để được nghe, thấy đại biểu của tỉnh mình nói trước diễn đàn này về các vấn đề liên quan đến địa phương mình, hay đến cuộc sống của người dân thật sát sườn. Thế nhưng, ở nhiều kỳ họp, không ít vị đại biểu Quốc hội đã không hề nói gì.
Người dân mong sao được nghe, được thấy các vị đại diện cho mình tại Quốc hội nói mạnh, nói sắc đến những điều, những việc mà người dân quan tâm, Chính phủ cần làm. Vì vậy trong đợt bầu cử tới đây của Quốc hội khóa XII, theo tôi, nên chọn người “biết nói”, biết việc của mình để đưa vào danh sách bầu cử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận