![]() |
- Trả lời của phòng mạch online:
- Ung thư buồng trứng là loại ung thư thường gặp, đứng hàng thứ năm trong các lọai ung thư ở phụ nữ sau ung thứ vú, đại tràng, trực tràng và cổ tử cung. Cấu trúc mô buồng trứng rất phức tạp, thường gặp các dạng:
- Các khối u thượng mô chiếm 85-90%
- Các khối u của mô đệm sinh dục : 3-5%
- Các khối u của tế bào mầm: 5-7%
Mỗi một loại u ác tính có mức độ tiến triển bệnh và tiên lượng khác nhau. Cơ hội sống sót năm năm sau chẩn đoán khối u buồng trứng ác tính ở Châu Âu và Hoa kỳ là 50%, không phụ thuộc vào giai đoạn và loại mô học (Ries LAG và cộng sự, 1998).
Trong trường hợp chị của em siêu âm nghi ngờ là u buồng trứng ác tính. Điều đầu tiên là cần có thêm các xét nghiệm hỗ trợ cho chẩn đoán như CA 12-5, AFP…, CT scan . Sau đó, sẽ phải mổ thám sát, đánh giá hình ảnh khối u, mức độ ăn lan ra các cơ quan lân cận trong ổ bụng.
Chẩn đoán xác định phải dựa vào kết quả giải phẫu bệnh lý. Tùy vào bản chất mô học của khối u và giai đọan sẽ có phác đồ xử trí riêng. Ví dụ: u quái không trưởng thành là một lọai u ác tính có nguồn gốc tế bào mầm. U này thường gặp ở người trẻ, tuổi trung bình là 19 tuổi. Nếu u được chẩn đoán ở giai đọan I (tức là sự phát triển tế bào ác tính còn giới hạn trong 1 buồng trứng) thì mổ sẽ cắt buồng trứng - ống dẫn trứng một bên nếu bệnh nhân muốn có con. Nếu tế bào biệt hóa tốt (giai đọan Ia) thì không cần hóa trị hỗ trợ và khả năng sống sót là 100%.
Vì vậy, chị em hãy mau chóng tới bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị tích cực.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn! B.CHÂU thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận