03/07/2016 12:30 GMT+7

UEFA bất lực trước nạn 
vé chợ đen

HUY ĐĂNG (huydang@tuoitre.com.vn)
HUY ĐĂNG (huydang@tuoitre.com.vn)

TT - Những tranh cãi xung quanh thị trường vé chợ đen thường thấy ở các giải đấu lớn tiếp tục xuất hiện tại Euro 2016 với cảnh “khát vé” của hàng chục ngàn CĐV các đội bóng dự giải.

Các CĐV giương tấm bảng “cần vé” là đối tượng của giới bán vé chợ đen - Ảnh: DW
Các CĐV giương tấm bảng “cần vé” là đối tượng của giới bán vé chợ đen - Ảnh: DW

Một ngày trước thềm trận Bỉ - Xứ Wales, mức giá vé thấp thứ hai của trận đấu này tăng đến khoảng 65 lần khi từ giá gốc 70 bảng Anh, giới “cò” vé rao bán trên mạng lên đến 4.500 bảng Anh. Đắt vậy nhưng vẫn có người mua.

Trước đó, cảnh vé chợ đen đã tràn ngập trên đất Pháp suốt hơn nửa tháng qua. Theo ghi nhận của các phóng viên Hãng tin DW của Đức, các trận đấu vòng bảng thường có giá vé chợ đen đắt hơn khoảng 4 lần so với vé gốc. Cụ thể, tấm vé giá thấp nhất của các trận vòng bảng là 25 bảng Anh, thường được bán thành một cặp với giá 200 bảng Anh ở thị trường chợ đen. Thậm chí khi bóng đã bắt đầu lăn, những tấm vé vẫn tiếp tục được bán bên ngoài các sân vận động.

Việc tình trạng vé chợ đen vẫn hoành hành trên đất Pháp khiến UEFA rất “nóng mặt” khi ở Euro 2016, ban tổ chức giải quyết định áp dụng loại hình vé cá nhân (chỉ bán cho một người) và mỗi người chỉ mua được tối đa bốn vé cho một trận. Tuy nhiên, vé chợ đen vẫn tồn tại nhờ lượng vé cấp cho nhà tài trợ, ban tổ chức, các khách mời... được tuồn ra ngoài. Đặc biệt ở Euro 2016, số lượng vé này rất nhiều và đây cũng là nguyên nhân tạo nên sự bất bình của các đội bóng (trừ chủ nhà Pháp).

Trước thềm trận đấu với chủ nhà Pháp, HLV Martin O’Neill (CH Ireland) bực tức chỉ trích việc các CĐV Ireland chỉ được cấp 4.600 vé là một “bất công” khi Olympique Lyonnais - sân bóng diễn ra trận đấu - có đến 59.000 chỗ ngồi. Điều tương tự cũng xảy ra với tuyển Iceland khi các CĐV xứ băng đảo chỉ có vỏn vẹn 3.500 vé trong trận gặp Anh trên sân Nice (sức chứa 34.500 chỗ).

Giải thích cho số lượng vé quá ít ỏi cấp phát cho các đội tuyển tham dự Euro 2016, UEFA thông báo: “Trước thềm giải đấu, mỗi liên đoàn bóng đá đã được phân bổ số lượng vé cố định là 4.000 vé cho mỗi trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Với các liên đoàn không sử dụng số vé này (do đội tuyển bị loại sớm), chúng sẽ được bán trên trang web của UEFA”. Tất nhiên đây chỉ là lời giải thích rằng các đội bóng dự Euro 2016 đều bình đẳng như nhau của UEFA, chứ không thể nào thỏa mãn được cơn “khát vé” của các CĐV, nhất là khi Euro đi vào giai đoạn quyết liệt nhất. Giữa thời điểm trước thềm trận đấu với Anh, người ta ước lượng có khoảng 30.000 CĐV Iceland (chiếm gần 10% dân số nước này) hiện diện tại Pháp.

Sau chiến thắng chấn động ở vòng 16 đội, trang web du lịch Dohop thống kê có khoảng 71.000 người Iceland tìm kiếm những dịch vụ du lịch đến Pháp. Và để thỏa mãn nhu cầu có vé, các CĐV sẽ phải tìm đến thị trường vé chợ đen với những cái giá gấp nhiều lần, thậm chí là vài chục lần. Theo UEFA cảnh báo, tình trạng vé giả xuất hiện rất nhiều và đã có một số CĐV không được vào sân vì mua nhầm vé giả.

HUY ĐĂNG (huydang@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên