
Sinh viên quốc tế tại Úc - Ảnh: AUSTRALIA INSTITUTE
Động thái này nằm trong kế hoạch quốc gia nhằm phát triển bền vững giáo dục quốc tế và tăng cường thu hút sinh viên quốc tế khu vực Đông Nam Á.
Theo thông báo của Bộ Giáo dục Úc, mức chỉ tiêu sinh viên quốc tế nhập học mới (NOSC) được ấn định ở 295.000 suất cho năm 2026.
Trong đó, các trường đại học công lập thuộc nhóm Table A (những trường nhận tài trợ toàn phần của chính phủ theo Luật Hỗ trợ giáo dục đại học 2003) đã được phân bổ chỉ tiêu tạm thời, dựa trên kết quả hoạt động và khả năng đáp ứng các ưu tiên quốc gia.
Chính phủ yêu cầu các trường tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á, phù hợp với chiến lược thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, nông nghiệp và tài nguyên, hướng đến khu vực Đông Nam Á.
"Giáo dục quốc tế đã mang lại những lợi ích sâu rộng cho Úc trong nhiều thập niên. Đây là ngành trị giá 51 tỉ đô la Úc, góp phần đào tạo các nhà lãnh đạo toàn cầu và củng cố quan hệ quốc tế", ông Julian Hill, trợ lý bộ trưởng phụ trách giáo dục quốc tế, nhấn mạnh.
Ông cho biết việc tăng chỉ tiêu năm 2026 thể hiện sự ghi nhận đối với những trường đang thể hiện cam kết thực chất với khu vực Đông Nam Á - khu vực được xem là "lợi ích chiến lược quốc gia" của Úc.

Bảng phân bổ chỉ tiêu sinh viên quốc tế đến các trường đại học công lập Úc - Ảnh: PIE NEWS
Trong số 37 trường công lập, có 32 trường xin tăng tuyển sinh quốc tế và 5 trường giữ nguyên chỉ tiêu.
Các đại học vùng được hưởng lợi lớn gồm Charles Sturt University, Federation University, University of Newcastle và Charles Darwin University, những trường có mức tăng tỉ lệ cao nhất.
Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết chính phủ muốn tăng trưởng giáo dục quốc tế diễn ra "theo hướng bền vững, phân bổ lợi ích đồng đều hơn giữa các khu vực".
Ông khẳng định: "Các trường vùng đóng vai trò then chốt trong phát triển cộng đồng địa phương và kinh tế khu vực, vì vậy chúng tôi đang hỗ trợ họ bằng việc mở rộng chỉ tiêu".
Chính phủ đồng thời yêu cầu các trường bảo đảm chỗ ở an toàn và đầy đủ cho sinh viên. Hiện có hơn 11.000 giường đang xây dựng, 15.000 đã được phê duyệt và 12.000 đang trong kế hoạch, theo dữ liệu chính phủ.
Tất cả các trường đều được phân bổ ít nhất bằng năm 2025, song có thể được điều chỉnh nếu xuất hiện "trường hợp đặc biệt".
Theo phân tích của Nicholas Dillon, Giám đốc Nous Group, nhóm đại học nghiên cứu hàng đầu của Úc (Go8) có tổng chỉ tiêu tăng gần 5.500 suất (9%) trong năm 2026.
Tuy nhiên phần lớn mức tăng này đến từ việc sáp nhập giữa University of Adelaide và University of South Australia, một trường ngoài Go8.
Nếu loại trừ yếu tố này, mức tăng thực chỉ còn 2.500 suất, tương đương 4%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 14% của các trường ngoài Go8.
Dillon cho rằng điều này phản ánh xu hướng phân hóa rõ hơn giữa Úc và Anh: trong khi Anh chứng kiến sinh viên quốc tế tập trung ngày càng nhiều tại các đại học top đầu như nhóm Russell Group, Úc đang hướng tới phân bổ lại dòng sinh viên theo khu vực thay vì chỉ giới hạn số lượng.
Cam kết đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên cũng được coi là yếu tố giúp trường được tăng chỉ tiêu.
Tăng liêm chính trong tuyển sinh quốc tế
Thông báo này được đưa ra ngay thời điểm diễn ra Hội nghị Giáo dục quốc tế Úc (AIEC) 2025 tại Brisbane (từ ngày 14 đến 17-10), nơi giới chuyên môn thảo luận về định hướng chính sách mới của chính phủ.
Chính phủ Albanese đang trình lại dự luật nhằm "tăng tính liêm chính" trong giáo dục quốc tế, sau khi dự luật cũ không được Quốc hội thông qua vì tranh cãi về việc áp trần tuyển sinh.
Dự luật mới sẽ cấm trả hoa hồng cho đại lý trong các trường hợp chuyển trường khi đang ở trong nước, cho phép đình chỉ chương trình nếu có nguy cơ ảnh hưởng lợi ích quốc gia hoặc chất lượng, và ngăn chặn hành vi các nhà cung cấp đổi tên để né tránh nợ hoặc phạt.
"Chúng tôi biết vẫn có những người tìm cách trục lợi nhanh từ ngành giáo dục quốc tế", ông Clare nói. "Vì vậy, chúng tôi đã trình dự luật mới để trấn áp các hành vi gian dối và củng cố niềm tin vào hệ thống".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận