03/05/2005 01:14 GMT+7

ÚC: sẽ không thương thuyết với nhóm bắt cóc con tin ở Iraq

TH.TU. (Theo CNN, AP)
TH.TU. (Theo CNN, AP)

TT - "Chúng tôi không thể để chính sách đối ngoại của đất nước bị bọn khủng bố áp đặt". Hôm qua, Thủ tướng Úc John Howard khẳng định lập trường của chính phủ nước này là sẽ không thương thuyết với nhóm vũ trang Iraq đang bắt giữ con tin người Úc tên Douglas Wood.

LC7udHbm.jpgPhóng to
Ông Douglas Wood trong cuộn băng video
TT - "Chúng tôi không thể để chính sách đối ngoại của đất nước bị bọn khủng bố áp đặt". Hôm qua, Thủ tướng Úc John Howard khẳng định lập trường của chính phủ nước này là sẽ không thương thuyết với nhóm vũ trang Iraq đang bắt giữ con tin người Úc tên Douglas Wood.

Ông Howard cũng cho biết Bộ Ngoại giao đã liên lạc với thân nhân của con tin và Úc đã lập nhóm đặc trách việc giành lại tự do cho Wood.

Trước đó, nhóm vũ trang Hội đồng Mujahiddeen đã gửi đến đài truyền hình APTN và cho phát trên đài Al-Jazeera ngày 1-5 cuốn băng ghi hình Douglas Wood.

Trong cuộn băng, ông Wood - 63 tuổi, ngồi giữa hai hàng súng - cho biết ông là người Úc sống ở Mỹ trước khi đến Iraq hơn một năm qua để tham gia các dự án với quân đội Mỹ.

Đoạn băng có cảnh ông kêu gọi Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Anh Tony Blair và Thủ tướng Úc John Howard rút quân khỏi Iraq để người Iraq tự quản lý đất nước của mình.

"Xin hãy giúp tôi. Tôi không muốn chết" - Douglas khẩn thiết. Một phụ nữ Mỹ tên Pearl đã liên hệ với Hãng tin AP khẳng định đó chính là chồng bà và quả thật ông đã làm việc với tư cách kỹ sư ở Iraq trong một năm rưỡi qua.

TH.TU. (Theo CNN, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên