15/07/2005 19:41 GMT+7

Úc phát triển vaccine ngừa sán xơ mít

Q.HƯƠNG-ANI
Q.HƯƠNG-ANI

TTO - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Melbourne, Úc, đã phát triển một lọai vaccine nhằm ngăn ngừa sán xơ mít (Taenia solium). Theo tạp chí NewScientist, nhóm nhà khoa học do Charles Gauci đứng đầu đã chế tạo ra vaccine mới dựa trên 2 loại protein tìm thấy trong ấu trùng sán xơ mít. Vaccine kích thích hệ miễn nhiễm sản xuất kháng thể làm cho ấu trùng sán xơmít chết.

Trong các cuộc thử nghiệm, trong đó trứng được cô lập từ sán xơ mít trưởng thành được cho 30 con heo ăn, được thực hiện tại Mexico, Peru, Cameroon và Honduras. Vaccine tỏ ra hiệu nghiệm từ 99,5-100%.

Hiện tại, hai lần chủng ngừa cách nhau một tháng mang lại sự miễn nhiễm trong nhiều tháng. Mục tiêu của nhóm là cung cấp miễn nhiễm suốt đời với một hoặc hai lần chủng ngừa mà thôi.

Q.HƯƠNG-ANI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên