22/11/2004 15:37 GMT+7

Úc dùng thiết bị điện tử xua đuổi cá mập tại cuộc thi lướt ván

Q.HƯƠNG-Reuters
Q.HƯƠNG-Reuters

TTO - Các nhà tổ chức cuộc thi lướt ván ban đêm ở Úc lần đầu tiên sử dụng lá chắn điện tử để bảo vệ các vận động viên khỏi bị cá mập tấn công.

TTO - Các nhà tổ chức cuộc thi lướt ván ban đêm ở Úc lần đầu tiên sử dụng lá chắn điện tử để bảo vệ các vận động viên khỏi bị cá mập tấn công.

Cuộc thi Globe Pro Junior Teams Challenge 2005 tại Bờ biển Vàng của Úc đêm thứ bảy 20-11 đã dùng đèn chiếu của Olympic Sydney 2000 để chiếu sáng cuộc thi nhưng các nhà tổ chức sợ ánh sáng có thể thu hút cá mập và những động vật biển khác.

Do đó họ đã triển khai một loạt các thiết bị phát một trường sóng điện tử xua đuổi cá mập. Lá chắn tạo nên một lớp bảo vệ thứ hai ngoài lưới ngăn cá mập qui ước được dùng để bảo vệ những người tắm biển dọc theo Bờ biển Vàng.

Cuộc thi thu hút 80 vận động viên lướt ván của Úc và của Mỹ. Steve Robertson thuộc tổ chức Lướt ván Úc nói về việc kết hợp lướt ván ban đêm và lá chắn cá mập: "Nó làm thay đổi quan trọng cơ sở của việc lướt ván chuyên nghiệp”.

Q.HƯƠNG-Reuters

Q.HƯƠNG-Reuters
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên