23/03/2011 11:02 GMT+7

Úc: 20 năm, mất 45 loài đặc hữu

MINH ANH (Theo Tân Hoa xã)
MINH ANH (Theo Tân Hoa xã)

TTO - Trên 45 loài đặc hữu ở vùng Kimberley, Tây Úc sẽ biến mất trong vòng 20 năm tới nếu không có biện pháp nào bảo vệ chúng, một nghiên cứu mới đây cảnh báo.

qW7W2ddG.jpgPhóng to
Cự đà cây có đốm, một loài đặc hữu của vùng Kimberley - Ảnh: jcu.edu.au

Theo báo cáo - do Tổ chức Nghiên cứu khoa học công nghệ Commonwealth (CSIRO) thực hiện và công bố hôm nay 23-3, hiện mỗi năm Kimberley nhận được 20,2 triệu USD cho công tác bảo tồn các loài nhưng vùng này vẫn bị mất 31 loài động vật đặc hữu.

Báo cáo nhận định sẽ có thêm nhiều loài chim, bò sát, động vật có vú... như cự đà cây có đốm, chuột nâu miền tây... bị suy giảm số lượng và có nguy cơ tuyệt chủng.

Để cứu các loài này, báo cáo cho rằng cần có nhiều biện pháp phối hợp, từ giáo dục ý thức bảo vệ các loài cho đến tăng ngân sách công tác bảo tồn cũng như ngăn chặn cháy rừng và sự xâm nhập của các loài ngoại lai...

MINH ANH (Theo Tân Hoa xã)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên