![]() |
HLV Park trong trận U-23 VN gặp Ulsan Hyundai. Ông còn rất nhiều việc phải làm để giúp U-23 VN chơi chắc chắn hơn tại VCK U-23 châu Á sắp tới. Ảnh: NAM KHÁNH |
Trong thế bị động về lối chơi, luôn phải rượt đuổi để truy cản trên toàn sân cộng với việc mắc quá nhiều sai lầm ở hàng thủ khiến U-23 VN bị thủng lưới hai bàn chỉ trong vòng 3 phút (Kim Seung Jun sút phạt đền phút 10, Kim In Sung nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phản công nhanh phút 13).
Mặc dù đã quay lại với chiến thuật 4 hậu vệ, nhưng cả bốn cầu thủ Đức Huy - Đình Trọng - Văn Khánh - Văn Thanh chưa từng lắp ráp cùng nhau với chiến thuật này nên đã phơi bày quá nhiều khoảng trống, cụ thể là quá lỏng lẻo trong việc bắt người và bọc lót cho nhau. Sai lầm ấy sớm bị trừng phạt và lỗi lầm lớn nhất thuộc về người lần đầu được đá chính dưới thời HLV Park Hang Seo là trung vệ Hoàng Văn Khánh.
Nền tảng thể lực kém cũng là lý do khiến U-23 VN không thể chơi áp sát hay bắt người từ xa, do vậy khi bóng qua khỏi vạch giữa sân thì hàng thủ giăng ngang của chúng ta luôn để lộ ra những khoảng trống. Có lẽ cũng cần thông cảm với HLV Park khi đây chỉ là trận cầu giao hữu, và ông cần thử nghiệm để biết được đâu là khiếm khuyết của học trò ở hàng tiền vệ - hậu vệ.
Xét về góc độ chuyên môn, dường như ông Park chưa thật hoàn chỉnh trong việc đưa vào sân quá nhiều cầu thủ để thử nghiệm, đặc biệt là việc sử dụng cầu thủ đá ngược vị trí sở trường. Chưa hay nói chính xác là không phát huy được tác dụng khi ông kéo tiền vệ Đức Huy về đá hậu vệ phải, đưa Hồng Duy đá ở giữa, trong khi anh này lợi hại với việc bám biên. Thái Quý và Tiến Dụng được xếp đá tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường, nhưng bộ ba này không gắn kết với nhau hoặc cả hai rất ít khi hỗ trợ Xuân Trường.
![]() |
Công Phượng (7) trong trận giao hữu thua CLB Ulsan Hyundai. Ảnh: NAM KHÁNH |
Trong hiệp nhì, U-23 VN đã thể hiện một diện mạo tươi tắn hơn khi có những sự thay đổi nhân sự và hoán chuyển vị trí hợp lý. Bên cạnh đó, chiến thuật cũng uyển chuyển hơn với những sự biến thiên từ 3-4-3 sang 5-4-1 rồi 4-4-2. Sự khởi sắc ấy xuất phát từ việc những cầu thủ chơi không tròn vai, năng lực kém phải rời sân, nhường chỗ cho những cầu thủ vốn dĩ đã sớm ghi tên mình vào danh sách chính thức sang Trung Quốc dự vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á vào tháng 1-2018.
Theo tôi, trong hiệp nhì lối đá của U-23 VN có phần liền mạch hơn trong tấn công lẫn phòng ngự là do sự kết hợp của lối chơi thiên về kỹ thuật, di chuyển không bóng rất thoáng giữa hai nhóm cầu thủ đến từ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Thêm vào đó, các cầu thủ U-23 VN đã dâng cao đội hình, chịu đá sát và gây áp lực ngay trên phần sân đối phương. Cả hai bàn thắng của Văn Toàn và Hà Đức Chinh đều là kết quả của việc gây áp lực, khiến Ulsan Hyundai lúng túng và chúng ta đã tận dụng để gỡ hòa 2-2 bằng hai pha dứt điểm đẹp mắt.
Sự mất tập trung trong việc kèm người là cái giá phải trả khiến U-23 VN thất bại chung cuộc 2-3 trước đội bóng vừa đoạt chức vô địch Cúp FA Hàn Quốc. Đó là trận thua xứng đáng bởi sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp. Và cũng là bài học quý giá cho U-23 VN để biết rằng mình còn khiếm khuyết điều gì trước thềm VCK U-23 châu Á sắp tới.
Ông Park thừa nhận U-23 VN còn nhiều điểm yếu Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua Ulsan Hyundai 2-3, HLV Park Hang Seo nhìn nhận ông còn rất nhiều việc phải làm để giúp U-23 VN chơi tốt hơn trước khi đặt chân đến Trung Quốc dự VCK U-23 châu Á. Ông Park nói: “Có một điểm chung là từ phút 80 trở đi, chúng ta hay bị thủng lưới do sự tập trung và thể lực cầu thủ đi xuống. Khi thể lực đi xuống, cầu thủ sẽ đánh mất sự tập trung. Chúng ta phải cải thiện những chuyện này”. Trong khi đó, HLV Kim Do Hoon của đội Ulsan Hyundai dành lời khen cho các cầu thủ VN và đồng hương Park Hang Seo. HLV Kim Do Hoon nói ông Park đã chuẩn bị một trận đấu tốt và tạo được không khí để các cầu thủ U-23 VN tranh đua. P.T. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận