17/08/2023 21:13 GMT+7

U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì

Ba trận vòng loại U23 châu Á 2024 của tuyển U23 Việt Nam vào tháng 9 sẽ được tổ chức trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì - Ảnh: N.K

Chiều 17-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. 

Đại diện VFF có ông Nguyễn Minh Châu - phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch, bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Bốn đội góp mặt ở bảng đấu này gồm U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam.

Bốn đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đội đầu bảng chung cuộc sẽ giành vé chính thức đến vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong khi đó, đội nhì bảng sẽ phải so thành tích với 10 bảng còn lại.

11 đội đầu bảng cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Qatar góp mặt ở vòng chung kết. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Việt Trì từ ngày 30-8.

Đến ngày 6-9, toàn đội sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam. Hai trận còn lại U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Yemen (9-9) và U23 Singapore (12-9).

Đây có thể xem là bảng đấu tương đối nhẹ với U23 Việt Nam. Cả ba đối thủ đều được đánh giá thấp hơn, do đó nếu thi đấu đúng thực lực, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hướng đến ngôi nhất bảng.

Ở vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất do chính HLV Philippe Troussier dẫn dắt. Trong khi đó ở thời điểm hiện tại, đội U23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt chuẩn bị dự Giải U23 Đông Nam Á thì có lực lượng nòng cốt là lứa U20.

Tại cuộc họp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ với VFF, các thành viên thống nhất phương án tổ chức toàn bộ các trận thi đấu trên sân Việt Trì, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác y tế, nguồn điện… ở khu vực phòng chuyên môn, nơi luyện tập, lưu trú, thi đấu, họp báo của các đội tuyển và ban tổ chức bám sát theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đồng thời xây dựng phương án phát hành vé để phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đặc biệt lưu ý lực lượng an ninh chủ động phương án dẫn đoàn, các đội tuyển trong những ngày thi đấu chính thức; các bộ phận chuyên môn rà soát, chuẩn bị tốt về âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị tại sân Việt Trì đảm bảo điều kiện tổ chức thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sân Việt Trì không phải là địa điểm xa lạ với U23 Việt Nam.

Tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà (năm 2022), nơi đây được dùng tổ chức các trận đấu của bảng A của U23 Việt Nam. Sau đó, toàn đội còn thi đấu thêm một trận bán kết tại đây, trước khi đá trận chung kết trên sân Mỹ Đình.

Vòng loại U23 châu Á 2024: Thêm cơ hội cho U23 Việt Nam hoàn thiệnVòng loại U23 châu Á 2024: Thêm cơ hội cho U23 Việt Nam hoàn thiện

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024 chiều 25-5 đưa tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu rất nhẹ. Điều này giúp thầy trò HLV Philippe Troussier có thể giành vé dự vòng chung kết (VCK) và hoàn thiện đội hình cho tương lai.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên