24/03/2019 20:10 GMT+7

'U23 Thái Lan quyết vượt mặt Việt Nam, giành ngôi đầu bảng'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Brunei 8-0, HLV Alexandre Gama khẳng định tinh thần của U23 Thái Lan là giành ngôi đầu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Nhiệm vụ đó sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng.

U23 Thái Lan quyết vượt mặt Việt Nam, giành ngôi đầu bảng - Ảnh 1.

HLV Alexandre Gama tại buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ông chia sẻ: “Chúng tôi quyết thắng đậm U23 Brunei vì trận trước U23 Việt Nam đã thắng tới 6-0. Vì vậy, chiến thắng này hi vọng có thể tạo lợi thế trên bảng xếp hạng. 

 Mục tiêu của U23 Thái Lan là ngôi đầu bảng K. U23 Việt Nam có lẽ cũng muốn chiến thắng và đó là động lực để chúng tôi quyết tâm cao nhất cho trận cuối. Dĩ nhiên, khó nói trước kết quả ở trận đấu cuối cùng. 

Tôi đã xem U23 Việt Nam đá với U23 Brueni, đã có phương án đối đầu nhưng thời điểm này tôi xin chưa nói trước điều gì”. 

Ở cuộc đối đầu với U23 Brunei, HLV Gama cho nhiều cầu thủ trẻ vào thử sức nhưng kết quả vẫn đạt được tối đa.

“Tôi có nói với các cầu thủ trước trận rằng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân. Nhiều cầu thủ trẻ, ít được ra sân, nay được thi đấu và vẫn giữ được phong cách, tinh thần chơi như những người đá chính”, HLV trưởng U23 Thái Lan nói. 

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, U23 Thái Lan không thoả mãn với các kết quả vừa qua. 

“Tôi không bao giờ thoả mãn. Triết lý của tôi là trận sau phải cố gắng hơn trận trước, không phải ghi được 8 bàn, thắng 2 trận liền là được phép thả lỏng. Tôi phải cố gắng thúc đẩy các học trò nỗ lực hơn ở trận đấu cuối”. 

Hiện tại, U23 Thái Lan đang dẫn đầu bảng K với 6 điểm tuyệt đối, ghi được 12 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 3 điểm, ghi được 6 bàn. 

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận đấu với U23 Indonesia với tâm thế chiến thắng trước khi bước vào trận quyết đấu với U23 Thái Lan ở lượt cuối diễn ra vào ngày 26-3.

Nghi bị chấn thương cổ, cầu thủ U23 Brunei phải rời sân cấp cứu Nghi bị chấn thương cổ, cầu thủ U23 Brunei phải rời sân cấp cứu

TTO - Sau pha va chạm với tiền đạo của U23 Thái Lan, hậu vệ Muhammad Salleh đã bị ngã xuống sân và sau đó phải rời sân bằng cán. Ngoài đường biên, các bác sĩ phải sơ cứu cố định cổ cho hậu vệ này trước khi đưa lên xe cấp cứu rời sân.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên