Ở trận đấu này, U-23 Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn với lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật và giành quyền kiểm soát ở khu trung tuyến. Nhưng phải đến phút 30, Indonesia mới có được bàn mở tỷ số 1-0 do công của tiền đạo Bayu Gatra Sanggiawan với pha dứt điểm rất căng ở cự ly gần hạ gục thủ môn Mohd Izham Tarmizi bin Roslan (Malaysia).
Sau khi bị thủng lưới Malaysia dồn lên tấn công nhưng những pha phối hợp của họ lại thiếu sắc nét nên không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức rất chắc chắn của Indonesia. Cơ hội nguy hiểm nhất của Malaysia là tình huống mà hậu vệ Fadhli Shas đối mặt với thủ môn Kurnia Meiga (Indonesia) ở khoảng cách chưa đến 3m nhưng lại đệm bóng lên trời. Tấn công bế tắc, Malaysia còn suýt bị thủng lưới với những pha phản công rất nguy hiểm của Indonesia.
Khi mà mọi người đều nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì Malaysia lại có bàn gỡ hòa ở phút 85. Từ một tình huống lộn xộn trước khu cầu môn Indonesia, tiền đạo Thamil Arasu đã sút bóng cận thành đánh bại thủ môn Kurnia Meiga. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết 120 phút và hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m.
Ở loạt sút luân lưu, thủ môn Kurnia Meiga đã xuất sắc cản phá thành công hai quả đá của Mohd Rozaimi bin Abdul Rahman, Shahrul bin Mohd Saad bên phía Malaysia để giúp Indonesia giành vé vào chung kết. Đây là sự trả thù ngọt của Indonesia vì cách đây hai năm họ từng thất bại trước Malaysia với tỷ số 3-4 trong loạt sút luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút) ở trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 2011.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận