29/11/2019 08:17 GMT+7

U22 Việt Nam - Lào: 6-1 Đúng với toan tính của ông Park

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chiến thắng, bảo toàn lực lượng, không thẻ phạt - đó là mục tiêu mà HLV Park Hang Seo đặt ra với các tuyển thủ U22 VN trong trận gặp Lào chiều 28-11 trên sân Binan ở lượt đá thứ nhì vòng bảng bảng B.

U22 Việt Nam - Lào: 6-1 Đúng với toan tính của ông Park - Ảnh 1.

Niềm vui của Tiến Linh khi ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: N.KHÁNH

Trước đối thủ yếu như Lào, U22 VN cũng không quá đặt nặng việc phải ghi thật nhiều bàn thắng. Họ kiên trì tấn công, nhẫn nại đợi chờ cơ hội tăng tốc và ghi bàn. Minh họa rõ nét nhất chính là việc Tiến Linh tích cực lao theo "săn bóng" trong tầm khống chế của hậu vệ Lào rồi mở tỉ số 1-0 khi trận đấu vừa đi qua được 4 phút. Bàn thắng mở màn cho chiến thắng đậm của VN và cũng là bàn khởi đầu cho cú hat-trick của anh. Và khi trận đấu chỉ còn chục giây nữa là kết thúc, Quang Hải kịp đặt dấu chấm hết với cú xỉa bóng hiểm hóc ấn định chiến thắng 6-1 cho U22 VN.

Kết quả sau hai trận ra quân ở bảng B của VN đều khép lại với tỉ số của một ván tennis (6-0 trước Brunei, 6-1 với Lào). Khả năng làm bàn đã được khơi thông với cặp tiền đạo Đức Chinh - Tiến Linh. Ngoài ra, bàn thắng của các tiền vệ Hùng Dũng, Quang Hải, Việt Hưng, Trọng Hoàng... cho thấy "hỏa lực" của U22 VN được dàn đều cho nhiều cầu thủ chứ không tập trung vào cá nhân nào cả.

Chiều 28-11, ống kính truyền hình bắt cận cảnh ông Park nở nụ cười mãn nguyện khi trận đấu còn gần 30 phút mới kết thúc. Đó là khoảnh khắc "sướng" hiếm hoi của ông Park mà truyền hình kịp ghi lại sau hơn hai năm ông đến với bóng đá VN. Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng lý giải ngắn gọn: "Ông Park cười tươi vì mọi chuyện trên sân diễn ra đúng với toan tính của mình...".

Ông Park cũng là HLV ngoại đầu tiên làm nên điều thú vị với bóng đá VN ở một kỳ SEA Games khi sử dụng đủ 20 tuyển thủ chỉ sau hai trận đầu tiên vòng bảng. Ngày 1-12 tới, U22 VN sẽ chơi trận đấu căng thẳng đầu tiên vòng bảng với Indonesia - một trận đấu quan trọng trong việc lấy vé vào bán kết.

Có thể, HLV các đội U22 Indonesia, Singapore và Thái Lan phần nào đó nhận diện được lối chơi của VN. Nhưng với 20 cầu thủ được tung vào sân, đội hình bao gồm 11 gương mặt nổi trội nhất của U22 VN vẫn là dấu hỏi. Vì vậy, uy lực thật sự của U22 VN vẫn còn nhiều điều chưa bị đối thủ giải mã tính đến lúc này.

Ở hai trận đấu còn lại, U22 Thái Lan thắng Brunei 7-0, U22 Indonesia vượt qua Singapore với tỉ số 2-0. Với kết quả này, bảng xếp hạng bảng B sau hai lượt đấu: 1- Việt Nam 6 điểm (hiệu số +11), 2- Indonesia 6 điểm (+4), 3- Thái Lan 3 điểm (+5), 4- Singapore 1 điểm (-2), 5- Lào 1 điểm (-5), 6- Brunei 0 điểm (-13).

Video: Xem lại chiến thắng 6-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào Video: Xem lại chiến thắng 6-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào

TTO - Đá chính trận đầu ở SEA Games 30, tiền đạo Tiến Linh đáp lại niềm tin của HLV Park bằng cú đúp trong vòng 14 phút.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên