
U22 Trung Quốc tạo cơn sốt khi thắng Hàn Quốc sau 8 năm - Ảnh: XINHUA
U22 Trung Quốc là đối thủ cuối cùng của U22 Việt Nam trong chuyến du đấu Giải giao hữu CFA Team China 2025. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h35 ngày 25-3.
Ít thông tin về đối thủ
So với 2 đội Hàn Quốc và Uzbekistan, đội chủ nhà U22 Trung Quốc tuy không được đánh giá cao bằng nhưng đã bất ngờ giành được 4 điểm trước 2 đối thủ này để đứng đầu bảng sau 2 lượt trận. U22 Việt Nam hiện đứng nhì, với 2 trận hòa trước 2 đội kể trên.
Điều đó đồng nghĩa, chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vô địch giải. Tuy không phải giải đấu chính thức, nhưng chức vô địch sẽ là nguồn khích lệ lớn với không chỉ đội U22 mà còn cả với bóng đá Việt Nam trong hành trình lấy lại vị thế vốn bị lung lay ở các cấp độ tuyển trẻ nhiều năm qua.

Nguyễn Thanh Nhàn (áo trắng) trong trận đấu với U22 Hàn Quốc hôm 20-3. Anh là tiền đạo giàu kinh nghiệm bậc nhất đội hình U22 Việt Nam - Ảnh: YC NEWS
Trong bối cảnh giải đấu được tổ chức kiểu khép kín, đúng nghĩa là để các đội rèn quân, thử nghiệm và chuẩn bị lực lượng, việc nghiên cứu đối thủ là một trở ngại. Giải đã trôi qua 4 trận nhưng không trận nào có sóng truyền hình.
Thông tin báo chí ngoài đội chủ nhà gần như không có sự tìm hiểu từ bên ngoài. Nghĩa là trên mặt trận thông tin, ban huấn luyện U22 Việt Nam gần như phải tự lực phân tích đối thủ thông qua việc đi xem và thu thập dữ liệu trực tiếp từ các trận đấu. Và đó cũng là khó khăn của đội chủ nhà Trung Quốc trong việc nghiên cứu U22 Việt Nam.
Theo tờ Beijing Sports, U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche tham dự Giải CFA Team China 2025 với lực lượng gồm phần lớn cầu thủ dưới 20 tuổi. Đây là một trong những cấp độ lứa U được Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và tâm huyết với hy vọng tái thiết nền bóng đá sau những bê bối ở cấp độ đội tuyển quốc gia thời gian qua.
U22 Trung Quốc rất mạnh
Với những kết quả hòa 0-0 Uzbekistan và thắng 1-0 Hàn Quốc của U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam không thể không đề phòng. Tờ Beijing Sports mô tả cách U22 Trung Quốc thi đấu và giành chiến thắng trước Hàn Quốc là điều "chưa từng có trong những lần đối đầu trước đây giữa hai đội". U22 Trung Quốc tự tin chơi đôi công với Hàn Quốc, thậm chí áp đảo với số lần dứt điểm trúng đích (7 lần so với 2).
Trong trận đấu đó, U22 Trung Quốc cũng có thời điểm lơ là khâu phòng ngự và để Hàn Quốc giành lại thế trận. Tuy nhiên những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự của HLV Puche trong hiệp hai đã giúp đội chủ nhà có chiến thắng tối thiểu. Liu Haofan, trung vệ sinh năm 2003 đang chơi cho CLB Zhejiang, là người ghi bàn duy nhất từ quả phạt góc phút 86.
Ngoài Liu Haofan, Liu Xiaolong, Chen Zeshi, Peng Xiao, Bao Shengxin, Li Hao hay thủ môn Wen Xuanhao cũng là những cầu thủ nổi bật của U22 Trung Quốc trong chiến thắng kể trên. Họ đều là cầu thủ của các CLB đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên. Cũng nhờ điều này mà U22 Trung Quốc luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.

Tiền đạo Quốc Việt (trái) là một trong số cầu thủ đã đối đầu U22 Trung Quốc tại CFA Team China 2024 - Ảnh: VFF
Trước U22 Trung Quốc, kinh nghiệm có thể là điểm tựa của U22 Việt Nam, khi phân nửa danh sách đội hình hiện tại đã có trải nghiệm tham dự CFA Team China 2024 và đối đầu U22 Trung Quốc nửa năm trước.
Nhóm này bao gồm thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hồng Phúc hay Nguyễn Hiểu Minh, các tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.
Ở giải đấu diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, U22 Việt Nam gặp chủ nhà U22 Trung Quốc ngay trận đầu và để thua đối thủ 1-2. Thất bại này là bài học mà nhiều thành viên U22 Việt Nam hẳn chưa quên. Vì vậy, lần tái đấu tới đây không chỉ là để tranh chức vô địch mà còn là dịp các cầu thủ có thêm động lực để đòi lại món nợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận