30/11/2019 05:54 GMT+7

U22 Indonesia có thực sự mạnh đến mức khiến U22 Việt Nam phải lo lắng?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau hai chiến thắng trước U22 Thái Lan và Singapore, U22 Indonesia nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch SEA Games 2019. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ vạn đảo có thực sự mạnh đến mức khiến U22 Việt Nam phải lo lắng?

U22 Indonesia có thực sự mạnh đến mức khiến U22 Việt Nam phải lo lắng? - Ảnh 1.

Các cầu thủ U22 Indonesia đang rất tự tin sau 2 chiến thắng trước Thái Lan và Singapore - Ảnh: PSSI

Video diễn biến chính trận U22 Thái Lan thua Indonesia 0-2 - Nguồn: VTV6

Có thể thấy điểm mạnh của U22 Indonesia trong 2 trận đấu đã qua chính là lối chơi tốc độ, giàu thể lực và khả năng tranh chấp tốt. Trong đó, U22 Indonesia tập trung vào những tình huống đánh biên và chơi rắn để hạn chế điểm yếu tại khu trung tuyến.

Ở trận thắng Thái Lan 2-0, U22 Indonesia đã mở tỉ số bằng pha phối hợp ở biên rồi chuyền sệt vào trong đầy bất ngờ cho Egy Maulana ghi bàn. Cuối trận, khi U22 Thái Lan mải mê dâng cao tấn công và để mất bóng ở giữa sân, U22 Indonesia đã có pha phản công chớp nhoáng để kết liễu đối thủ.

Bàn thắng này cho thấy tốc độ và khả năng tranh chấp cực tốt của các cầu thủ U22 Indonesia. Trong chiến thắng 2-0 trước Singapore, U22 Indonesia lại trình diễn thứ bóng đá rình rập, hiệu quả đến đáng kinh ngạc.

Cả hai bàn thắng, U22 Indonesia đều ít lực lượng hơn hàng thủ U22 Singapore. Bàn mở tỉ số của U22 Indonesia bắt nguồn từ pha phất bóng dài lên tưởng chừng vô hại nhưng Osvaldo đã chạy theo tranh chấp và chiến thắng hậu vệ Singapore trước khi dứt điểm ghi bàn.

U22 Indonesia có thực sự mạnh đến mức khiến U22 Việt Nam phải lo lắng? - Ảnh 3.

Osvaldo Haay là một trong những cầu thủ Indonesia mà U22 Việt Nam phải hết sức đề phòng - Ảnh: PSSI

Video trận U22 Indonesia thắng Singapore 2-0 -Nguồn: VTV6

Bàn ấn định tỉ số cũng diễn ra tương tự, ba hậu vệ Singapore "chịu chết" trước sự càn lướt của Osvaldo trước khi để cầu thủ này chuyền bóng cho Asanwi ghi bàn.

Điểm đặc biệt ở U22 Indonesia là họ thu mình ở từng thời điểm cụ thể trong trận đấu, chấp nhận chơi phòng thủ để chực chờ cơ hội phản công. Khi đối thủ say mê tấn công, họ sẽ lập tức tung đòn hồi mã thương.

Nhưng điều khiến U22 Indonesia trở nên đáng sợ chính là tinh thần chiến đấu rất mãnh liệt. Điều này có thể đến từ việc đội U22 Indonesia muốn "chuộc lại" hình ảnh bạc nhược của đội tuyển quốc gia trong thời gian qua.

Tuy nhiên, U22 Indonesia cũng có những điểm yếu để khai thác. Vì quá thiên về đá biên nên các học trò HLV Indra Syafri thường không thể làm chủ tuyến giữa. Nếu hai biên của U22 Indonesia bị bịt kín, họ sẽ rơi vào tình thế bế tắc.

U22 Indonesia có thực sự mạnh đến mức khiến U22 Việt Nam phải lo lắng? - Ảnh 5.

Khả năng tranh chấp tổt là một trong những điểm mạnh của U22 Indonesia - Ảnh: PSSI

U22 Singapore đã làm tốt điều này trong hiệp 1 trước khi sơ suất và để thủng lưới trong thời gian hiệp 2. Với hàng thủ được tổ chức tốt, U22 Việt Nam không có lý do gì phải e sợ U22 Indonesia. Đặc biệt ở hai biên, HLV Park có trong tay Trọng Hoàng và Văn Hậu - những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Ở trận gặp Indonesia, để tăng cường khả năng kiểm soát trận đấu, thầy Park có thể sẽ đưa Hùng Dũng trở lại tuyến giữa để đá cặp cùng Việt Hưng. Vấn đề của U22 Việt Nam là phải tập trung cao độ và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân.

Giới chuyên môn ở Đông Nam Á và châu Á đều cho rằng U22 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn U22 Indonesia. Nếu chơi với sự thận trọng và không quá nôn nóng ghi bàn, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có được kết quả tốt.

U22 Indonesia có thực sự mạnh đến mức khiến U22 Việt Nam phải lo lắng? - Ảnh 6.
Thắng Singapore, U22 Indonesia sẵn sàng đấu U22 Việt Nam Thắng Singapore, U22 Indonesia sẵn sàng đấu U22 Việt Nam

TTO - Tối 28-11, tuyển U22 Indonesia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi hạ U22 Singapore 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên