07/07/2022 09:58 GMT+7

U19 Việt Nam - U19 Brunei 4-0: Thử nghiệm thất bại

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Chiều 6-7, U19 Việt Nam đã đánh bại Brunei 4-0 ở lượt trận thứ 3 Giải U19 Đông Nam Á 2022. Đây là trận đấu mà U19 Việt Nam chưa thể khiến các CĐV hài lòng về lối chơi lẫn kết quả.

U19 Việt Nam - U19 Brunei 4-0:  Thử nghiệm thất bại - Ảnh 1.

Thắng Brunei 4-0 nhưng U19 Việt Nam chưa khiến người hâm mộ hài lòng- Ảnh: VFF

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trước đối thủ U19 Brunei quá yếu, HLV Đinh Thế Nam đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thắng U19 Philippines 4-1.

Quá nhiều sai sót

Dù không có các cầu thủ tốt nhất trên sân nhưng U19 Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và có 2 bàn thắng vượt lên nhờ công của Châu Phi (phút 11) và Giản Tân (phút 33) trước khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên xét về tổng thể, U19 Việt Nam đã chơi không tốt khi chưa tạo ra nhịp chơi bóng ổn định. Điều này khiến các cầu thủ U19 Việt Nam chuyền sai nhiều và mất bóng liên tục, các tiền vệ quá lóng ngóng trong việc triển khai tấn công.

Nguyên nhân lớn nhất khiến các cầu thủ U19 Việt Nam chơi kém là do có quá ít thời gian thi đấu cùng nhau nên chưa hiểu ý. Mặt khác, trình độ giữa các cầu thủ dự bị và đội hình chính quá cách biệt. Nhiều cầu thủ có dấu hiệu căng cứng về mặt tâm lý và không đủ sự tự tin để chơi bóng. Điển hình nhất là tiền vệ Đức Việt khi anh liên tục chuyền sai, chuyền thiếu lực và mất bóng. Trong khi đó, hai tiền vệ khác là Quang Duyệt và Minh Trọng lại hoàn toàn mất hút.

Sang hiệp 2, dù có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Giản Tân (phút 59) và Đức Việt (phút 62) nhưng lối chơi của U19 Việt Nam không được cải thiện. Thậm chí, những sai sót và chệch choạc diễn ra với tần suất nhiều hơn. Trong đó, đáng kể nhất là sai lầm của Minh Trọng khi anh có pha chuyền về ngay vào chân cầu thủ U19 Brunei, buộc thủ môn Tùng Hân phải lao ra bắt bóng ngay vòng cấm để sửa sai cho đồng đội. Hệ quả là thủ môn của U19 Việt Nam phải nhận thẻ đỏ rời sân, khiến U19 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người.

Kém thế trong cạnh tranh chỉ số phụ

Rất may là U19 Brunei quá yếu nên dù có được chơi hơn người cũng không thể làm nên chuyện và trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 cho U19 Việt Nam. Nếu xem đây là trận đấu đặt mục tiêu chiến thắng và giữ sức cho các trụ cột, có thể khẳng định HLV Đinh Thế Nam đã thành công. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện thử nghiệm đội hình để tìm kiếm những nhân tố mới thì đây rõ ràng là một thất bại.

Với việc tung đội hình dự bị và chấp nhận không thể thắng đậm U19 Brunei như những gì U19 Myanmar và Indonesia đã làm được trước đó (cùng thắng 7-0), U19 Việt Nam không thực sự có lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Viễn cảnh có thể xảy ra với U19 Việt Nam lúc này là sẽ kém các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Indonesia về chỉ số phụ. Khi đó, cánh cửa đi tiếp của U19 Việt Nam sẽ hẹp hơn.

Dù vậy, với những gì đội hình chính đã thể hiện trong hai trận gặp Indonesia và Philippines, các CĐV hoàn toàn có thể tin tưởng U19 Việt Nam có thể tự định đoạt chiếc vé vào bán kết.

U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng

Ở trận đấu muộn nhất lượt trận thứ 3 bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022, tuyển U19 Thái Lan và chủ nhà Indonesia đã hòa nhau 0-0. Với kết quả này, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm. U19 Thái Lan đứng thứ 2 với cùng 7 điểm với Việt Nam nhưng xếp sau do có hiệu số kém hơn (+4 so với +7). U19 Myanmar có trong tay 6 điểm đứng thứ 3, còn chủ nhà Indonesia đứng thứ 4 với 5 điểm. Philippines và Brunei chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Xếp hạng bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022: Việt Nam nhất, Thái Lan nhì Xếp hạng bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022: Việt Nam nhất, Thái Lan nhì

TTO - Tối 6-7, lượt trận thứ 3 bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022 khép lại với các kết quả: U19 Myanmar thắng Philippines 3-1, Việt Nam thắng Brunei 4-0, còn U19 Indonesia và Thái Lan hòa nhau 0-0.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên