
U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu với U17 UAE - Ảnh: VFF
Trước lượt trận cuối cùng của bảng C, U17 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, xếp sau là U17 Việt Nam (3 điểm), U17 Yemen (3 điểm) và U17 UAE (1 điểm). Cục diện đó đồng nghĩa cơ hội đi tiếp còn nguyên với cả 4 đội. Vì vậy, nó biến trận đấu cuối của đoàn quân HLV Cristiano Roland trở thành cuộc quyết đấu.
U17 Việt Nam không cầu hòa
Khác với U17 UAE đang ở thế bất lợi hơn, U17 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đảm bảo khả năng cao có suất dự World Cup. Trong trường hợp này có hai kịch bản có thể xảy ra.
Nếu U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen ở trận cùng giờ, U17 Việt Nam có 4 điểm và vào tứ kết với ngôi nhì bảng C. Điều này tương đương với suất tham dự U17 World Cup. Với đẳng cấp và phong độ hiện tại của U17 Hàn Quốc, khả năng họ thua U17 Yemen là không cao.
Trong trường hợp U17 Yemen gây địa chấn bằng cách đánh bại U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ tụt xuống vị trí thứ ba bảng C. Khi đó, U17 Việt Nam vẫn sáng cửa dự World Cup bằng chiếc vé vớt khi là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong các bảng.
Nói vậy bởi điều lệ Giải U17 World Cup cho phép tăng thêm 1 suất vé vớt nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Nhưng dù thế nào U17 Việt Nam cũng cần thi đấu với mục tiêu giành chiến thắng mà không cầu hòa.
Lịch sử dự các giải châu Á đã chứng kiến nhiều thất bại đau đớn của các đội tuyển trẻ Việt Nam cũng bởi những trận đấu "chỉ cần hòa" là đi tiếp.
Nếu chẳng may thua U17 UAE, mọi cố gắng thời gian qua của U17 Việt Nam cũng như sự đầu tư sẽ trở thành vô nghĩa. Do đó đoàn quân HLV Cristiano Roland cần thi đấu hết khả năng để giành thắng lợi, qua đó hiên ngang đi World Cup bằng suất trực tiếp.
Đủ khả năng thắng U17 UAE
Dựa vào màn trình diễn của U17 UAE sau 2 lượt trận vừa qua, có thể thấy đây là đối thủ vừa sức với U17 Việt Nam. Ở lượt đầu, U17 UAE hòa U17 Hàn Quốc 1-1, nhưng đây là trận đấu mà các cầu thủ U17 Hàn Quốc chưa "nóng máy", chưa bung hết sức như trận gặp U17 Việt Nam.
Ở lượt trận thứ hai, U17 UAE dẫn trước U17 Yemen nhưng để bị lội ngược dòng thua 2-3. Theo đánh giá của giới chuyên môn, U17 UAE không giỏi phòng ngự. "Các cầu thủ U17 UAE không thể so bản lĩnh, sự kiên trì, kỷ luật và lì lợm với Hàn Quốc. Nếu U17 Việt Nam ghi bàn trước, giành lợi thế trước, chúng ta có lợi.
Tuy năng lực cá nhân của các cầu thủ Tây Á là tốt, nhưng bóng đá là môn tập thể. U17 Việt Nam với khả năng tổ chức và phong độ đang có sẽ chẳng có vấn đề gì đáng ngại", chuyên gia Phan Anh Tú nói với Tuổi Trẻ.
Trong bối cảnh đang bị áp lực phải chơi tấn công trước U17 Việt Nam, U17 UAE sẽ để lộ ra nhiều khoảng trống để đoàn quân HLV Roland khai thác. Vì vậy các cầu thủ U17 Việt Nam cần tập trung thi đấu, chắt chiu cơ hội để giành kết quả tối đa.
Đó cũng là điều HLV Roland luôn răn dạy các học trò. Ông nói: "Bài học từ Giải U17 châu Á 2025 vẫn còn nguyên giá trị. Các bạn phải nỗ lực để hướng đến chiến thắng và không được lãng phí bất kỳ cơ hội nào".
Các tuyển thủ U17 Việt Nam lúc này đã gạt đi nỗi buồn sau trận thua ngược U17 Hàn Quốc. Không còn nước mắt, họ đã trở lại sân tập với nụ cười trên môi. Khi sự tự tin trở lại, trong bối cảnh còn nguyên quyền tự quyết, U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng chơi một trận ra trò trước U17 UAE.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận