04/10/2022 16:18 GMT+7

U17 Việt Nam muốn thắng Thái Lan tại vòng loại U17 châu Á 2023

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Trưa 4-10, trong cuộc họp báo trước ngày mở màn bảng F vòng loại U17 châu Á 2023, HLV trưởng tuyển U17 Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục duy trì thành tích tốt khi đối đầu với Thái Lan sau các giải trẻ vừa qua.

U17 Việt Nam muốn thắng Thái Lan tại vòng loại U17 châu Á 2023 - Ảnh 1.

HLV trưởng U17 Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn (phải) trong họp báo trước ngày mở màn vòng loại U17 châu Á 2023 - Ảnh: VFF

Bảng F vòng loại U17 châu Á 2023 được tổ chức tại sân Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 5 đến 9-10. Tuyển U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Nepal (19h, ngày 5-10), U17 Đài Bắc Trung Hoa (19h, 7-10) và U17 Thái Lan (19h, 9-10).

Họp báo trước ngày mở màn, HLV trưởng U17 Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn nhận định: "Ở cấp độ trẻ, tôi nghĩ sức mạnh và năng lực của U17 Việt Nam, U17 Thái Lan, U17 Nepal và U17 Đài Bắc Trung Hoa là như nhau.

Vì vậy, cơ hội vào vòng chung kết U17 châu Á 2023 chia đều cho tất cả. Với việc được đá trên sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến để đáp lại tình cảm của người hâm mộ".

Khi được hỏi về U17 Thái Lan, đối thủ có sức mạnh tương đồng nhất tại bảng đấu, ông Tuấn bày tỏ mong muốn U17 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thành tích tốt của các đội tuyển trẻ Việt Nam trước Thái Lan, như ở U19 Đông Nam Á và U16 Đông Nam Á 2022.

"Mỗi đối thủ sẽ có từng đấu pháp riêng. Không chỉ có U17 Thái Lan mà đội nào cũng vậy, chúng tôi đều phải hướng đến kết quả tốt nhất. Tại Giải U16 Đông Nam Á 2022 ở Indonesia, dù không thể vô địch nhưng tôi vẫn tự hào khi các học trò học được cách vượt qua áp lực. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Việt Nam đang được phát triển rất tốt".

U17 Việt Nam muốn thắng Thái Lan tại vòng loại U17 châu Á 2023 - Ảnh 2.

HLV trưởng U17 Thái Lan, ông Pipob On-mo ấn tượng với sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam - Ảnh: VFF

Cũng trong buổi họp báo, HLV trưởng U17 Thái Lan, ông Pipob On-mo, cựu tuyển thủ Thái Lan từng giành á quân AFF Cup 2012, cho biết: "Tôi ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Họ đã đầu tư mạnh vào các cấp độ giải trẻ và gặt hái được nhiều thành tựu. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thi đấu tốt nhằm vượt qua vòng loại này".

Về phía U17 Đài Bắc Trung Hoa, HLV trưởng Tsai Wen-yi chia sẻ: "Đây là một bảng đấu khó khăn khi có U17 Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết 100% khả năng để giành vé vào vòng chung kết. Khó khăn của chúng tôi là việc không được thi đấu quốc tế nhiều, các cầu thủ còn rất trẻ, hơi thiếu kinh nghiệm và cọ xát".

Cũng đề cao hai đội U17 Việt Nam và Thái Lan, HLV trưởng U17 Nepal, ông Urijan Shrestha chia sẻ ngoài mục tiêu giành vé đi tiếp, việc đến Việt Nam thi đấu vòng loại cũng là một trải nghiệm tốt với các cầu thủ trẻ Nepal, tập thể vừa giành ngôi á quân khu vực Nam Á (U17 SAFF) 2022.

U17 Việt Nam muốn thắng Thái Lan tại vòng loại U17 châu Á 2023 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á 2023

Vòng loại U17 châu Á 2023 có sự tham dự của 44 đội và được chia vào 10 bảng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng để xác định 10 đội xếp thứ nhất của 10 bảng và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 10 bảng giành quyền vào vòng chung kết. Suất thứ 16 dự vòng chung kết thuộc về đội chủ nhà của quốc gia đăng cai vòng chung kết (hiện chưa xác định).

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra trong tháng 5 năm sau, cũng sẽ là vòng loại khu vực châu Á của U17 World Cup 2023.

U17 Việt Nam có thêm các tân binh U15 U17 Việt Nam có thêm các tân binh U15

TTO - Đội tuyển U17 Việt Nam đã di chuyển lên Phú Thọ để tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2023, diễn ra từ ngày 5-10.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên