14/06/2012 02:03 GMT+7

U nhầy hạ họng ở trẻ mới sinh

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TT - Khoa nhi Bệnh viện đa khoa Tiền Giang đã tiếp nhận một trường hợp bé mới sinh bị khó thở. Đó là con của chị H.T.L., nhà ở xã Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang.

Ngay sau sinh bé có những cơn khó thở, nhất là khi thay đổi tư thế: nằm đầu cao thì khó thở hơn đầu thấp, đặc biệt khi cho bé thở oxy áp lực cao (N-CPAP) bé tím tái nhiều hơn. Cơn khó thở của bé ngày càng tăng, bé phải gắng sức lấy hơi khi hít vào, các cơ ở ngực đều lõm xuống, cơ ở cổ gồng lên, lúc thở ra thấy dễ hơn.

Bác sĩ điều trị dùng đèn soi thanh quản kiểm tra thì phát hiện một khối u giống như cái bóng cá màu trăng trắng che lấp hết sụn nắp thanh quản. Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành xử lý khối u nhầy này bằng cách chọc cho nó vỡ ra. Dịch khối u có màu vàng vàng và nhầy nhớt. Khối u xẹp xuống, bé thở lại bình thường nhẹ nhàng.

U nhầy thanh quản là một u lành tính, hiếm gặp, sau khi xử trí hút dịch hoặc phẫu thuật cắt u bệnh sẽ khỏi hoàn toàn, ít tái phát.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên